Không khí lạnh gây mưa lớn, giông lốc ở Bắc bộ, Trung bộ

22/03/2022 06:11 GMT+7

Dự báo khoảng tối và đêm nay (22.3), khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn sang sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Ngày 21.3, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo về đợt không khí lạnh sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng đi kèm với các hình thái thiên tai cực đoan như giông lốc, mưa đá.

Dự báo khoảng tối và đêm nay (22.3), khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn sang sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc bộ. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 22 - 23.3, vùng núi và trung du Bắc bộ có đợt mưa giông diện rộng, có nơi mưa rất to.

Ở đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Trung Trung bộ từ ngày 23.3 trở đi sẽ có mưa, mưa rào, có nơi có giông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, vùng núi các tỉnh phía bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Không khí lạnh đợt này sẽ khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ chuyển rét từ ngày 23.3, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trong khoảng 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C.

Chiều 21.3, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh, TP Bắc bộ, Trung bộ yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai trong những ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.