Không khó chặn 'phim lưỡi bò' luồn lách

30/03/2022 04:15 GMT+7

Quả thực, không biết nên xem là bi hay hài khi trang HDVietnam một mặt lên án các phim có chứa hình ảnh “ đường lưỡi bò ” hay tuyên truyền phi pháp về chủ quyền Biển Đông, nhưng mặt khác cũng không quên... chia sẻ chính các phim ấy để thành viên tải về xem, nhằm tăng nguồn thu.

Những năm qua, Trung Quốc ra sức tuyên truyền sai trái về Biển Đông nhằm biến không thành có. Trong đó, phim ảnh là một công cụ phổ biến với sự tham gia của các diễn viên được giới trẻ nhiều nước ưa thích như Ngô Kinh, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Nhậm Gia Luân... nhằm tăng sức hút. Và như Thanh Niên phản ánh trong bài viết Loạn phim có “đường lưỡi bò” trên trang mạng Việt, khi không được chiếu qua các kênh chính thức, các bộ phim sai trái trên vẫn len lỏi ở nhiều trang mạng VN.

Đó chính là những diễn đàn, trang phim lậu khá “có tiếng” như HDVietnam, ThuvienHD, Fcine, BiLuTV, Motchill...

Những loại trang mạng, nền tảng như vậy tồn tại suốt nhiều năm qua một cách bất chấp dư luận với đủ chiêu trò: khi dư luận phản ánh thì tạm dừng hoạt động một thời gian rồi tìm cách trở lại, bị chặn tên miền này thì đổi sang tên miền khác, đặt máy chủ tại nước ngoài...

Nhưng dù nhiều chiêu trò thì cũng chẳng phải không thể xử lý, bởi thực tế các cơ quan chức năng thời gian qua đã ngăn chặn một cách được cho là hiệu quả đối với nhiều kênh thông tin không chính thống, sai lệch. Thông qua công cụ tìm kiếm, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể thường xuyên cập nhật việc các trang mạng trên thay đổi tên miền thế nào. Người truy cập các trang trên thường nhanh chóng cập nhật việc thay đổi tên miền mới, thì cơ quan chức năng cũng hoàn toàn có thể theo dõi để nhanh chóng ngăn chặn. Điển hình, ngay trong hôm qua (29.3), khi Thanh Niên đăng tải bài viết Loạn phim có “đường lưỡi bò” trên trang mạng Việt, HDVietnam đã nhanh chóng công bố trong nhóm hơn 10.000 thành viên trên mạng xã hội Facebook rằng sẽ chuyển tên miền từ HDVietnam.com sang HDVietnam.org từ hôm nay (30.3).

Bên cạnh đó, nếu các trang mạng trên dù có sử dụng máy chủ ở nước ngoài thì các hoạt động để thu lợi vẫn diễn ra tại VN. Điển hình như các trang Motchill hay HDVietnam đều công khai thông tin liên lạc để đăng quảng cáo, đăng bài PR truyền thông. Đó chính là các đầu mối để cơ quan chức năng truy tận gốc những cá nhân, tổ chức vận hành các trang mạng sai phạm. Cứ chặn được nguồn lợi thì sẽ chặn được hoạt động của các trang mạng trên.

Nói thế để thấy nếu thực sự quyết tâm, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xử lý triệt để tình trạng trên. Khi “chặt đứt vòi bạch tuộc” của các trang mạng trên thì mới có thể ngăn chặn hiệu quả việc phát tán các phim có hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”, tuyên truyền sai trái về chủ quyền Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.