Người Anh, Mỹ nói tới cái gọi là "mang thai muộn màng" ngay từ tuổi 35 là thời điểm tính mẫn sản có bước tụt giảm đáng kể. Nếu như 95% phụ nữ ở tuổi 30 mong muốn có con đạt tới sự mang thai, thì ở tuổi 35, cứ 100 phụ nữ thì 14 người không đạt được nguyện vọng. Còn từ tuổi 40, con số này là 34.
2. Với đàn ông tuổi tác có ảnh hưởng gì không?
Đồng hồ sinh học cũng liên quan tới đàn ông nhưng muộn hơn một chút so với phụ nữ. Sự tụt giảm tính mẫn sản ở đàn ông đã thấy rõ nét từ tuổi 45. Bệnh nghiện thuốc lá, stress, ô nhiễm môi trường... là một vài nguyên nhân gây nên tình trạng đó. Ước tính rằng trong các nước công nghiệp hóa, thế hệ đàn ông hiện thời sản sinh ra số lượng tinh trùng kém gấp hai lần so với thế hệ ông cha của họ có cùng lứa tuổi.
3. Hằng tháng có xác suất nào để thụ thai thành công?
Ở tuổi 25, tính theo chu kỳ kinh nguyệt, xác suất đạt tới được là 25%, so với thời hạn trung bình thụ thai từ 3 tới 6 tháng. Tới tuổi 35, xác suất này chỉ còn là 12% và tới tuổi 40, hy vọng thụ thai chỉ còn là con số rất nhỏ khoảng 6%.
4. Đến lúc nào phụ nữ cần lo lắng vì không thể có con được?
Phần lớn các trường hợp mang thai xuất hiện trong vòng khoảng thời gian 6 tháng, vậy nên nếu đã qua 1 năm có quan hệ tình dục đều đặn mà không thấy có gì, thì tốt nhất là nên đi bác sĩ để được khám.
5. Có hy vọng thành công với phương pháp thụ thai trong ống nghiệm?
Tới tuổi 37, với mỗi lần thử với phương pháp thụ thai trong ống nghiệm (FIV), có hơn 20% hy vọng có con tính theo chu kỳ kinh nguyệt. Cần biết rằng đây không phải là sự bảo đảm hoàn toàn, mà chỉ là hy vọng, mặc dù có tới 1/4 số phụ nữ thành công được với phương pháp FIV khi đã qua tuổi nói trên. Tới tuổi 42, hy vọng chỉ còn 6% tới 8% với mỗi lần thử.
6. Nếu phụ nữ muốn có con muộn hơn thì có những nguy cơ gì?
Trước tiên là không nên có nguyện vọng có con quá muộn màng! Vì mang thai ở tuổi càng cao, càng làm tăng tỷ lệ dị tật thai, thai chậm phát triển trong tử cung, đẻ non và thậm chí cả tử vong thai nhi. Đối với người mẹ cũng gặp nhiều nguy cơ: đái tháo đường, huyết áp cao, băng huyết... Cuối cùng, qua thống kê, bước qua tuổi 40, có tới gần 50% các ca mang thai trả giá bằng đẻ non và tỷ lệ tử vong người mẹ mang thai tăng lên gấp 5. Mặc dù bức tranh toàn cảnh u tối như vậy, cũng không nên quên rằng năm ngoái (2008), ở Pháp có tới hơn 1 trên 5 đứa trẻ ra đời từ người mẹ đã vượt qua tuổi 35, nhưng vẫn không có ảnh hưởng xấu nào nhờ quá trình thăm khám, theo dõi chu đáo.
Hồng Hoa (Theo F.A)
(Đại học Y Hà Nội)
Bình luận (0)