Không ngán ngại Malaysia

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang

Trong hành trình vào bán kết ASEAN Cup 2026, Malaysia thể hiện được một số điểm mạnh nhưng cũng bộc lộ điểm yếu mà đội tuyển VN có thể khai thác.

NHỮNG MŨI NHỌN NGUY HIỂM

Tại giải lần này, HLV Tan Cheng Hoe quyết định đặt niềm tin vào những gương mặt cũ như Paulo Josue, Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh. Đây đều là các cầu thủ nhập tịch, nhiều lần đối đầu đội tuyển VN trong quá khứ. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng họ vẫn tỏ ra tương đối nguy hiểm, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ. Bên cạnh dàn cựu binh, Malaysia còn xuất hiện một nhân tố mới đầy nguy hiểm là cầu thủ chạy cánh Pavithran Gunalan (21 tuổi). Dù còn rất trẻ và mới "ăn cơm tuyển", nhưng anh đã kịp để lại dấu ấn đậm nét với 2 đường kiến tạo cùng 6 lần tạo ra cơ hội ăn bàn cho đồng đội qua vòng bảng...

Không ngán ngại Malaysia- Ảnh 1.

Đội tuyển VN (19) từng đánh bại Malaysia phiên bản mạnh hơn hiện tại với tỷ số cách biệt 3-1

ẢNH: MINH TÚ

Điểm mạnh nhất của Malaysia nằm ở khả năng chơi bóng bổng. Ở vòng bảng, đội bóng này đã có bàn thắng từ các tình huống không chiến trong cả hai trận gặp Myanmar và Philippines, cho thấy đây không phải là yếu tố may rủi mà là một mảng miếng được rèn giũa có chủ đích. Bài đánh quen thuộc của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là xuống biên, đưa bóng vào giữa vòng cấm hoặc cột xa.

Ngoài ra, Malaysia còn khai thác tối đa tốc độ của những cầu thủ chạy cánh như Pavithran hay Sumareh, thường xuyên thả bóng xuống đáy biên để tận dụng khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương, trước khi căng ngang vào trong cho Paulo Josue băng vào dứt điểm hoặc đánh đầu cận thành. Đây là mảng miếng tấn công tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, đòi hỏi hàng thủ đội tuyển VN phải đặc biệt lưu tâm tới việc bọc lót cả hai hành lang cánh.

Thăm dò ý kiến

Dự đoán bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16.8: Malaysia và Việt Nam

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

PHÒNG NGỰ LỎNG LẺO

Hàng thủ chính là nguyên nhân khiến Malaysia chỉ có được ngôi nhì bảng A. Thiếu vắng những ngôi sao như Dion Cools, Corbin Ong hay Matthew Davies, đội bóng này trở nên thiếu chắc chắn, nhận 3 bàn thua ở vòng bảng. Sự phối hợp giữa các hậu vệ biên và trung vệ của Malaysia không tốt, nhiều lần bị các đối thủ như Myanmar, Thái Lan khai thác.

Đáng chú ý hơn, lực lượng của Malaysia lần này được đánh giá yếu hơn đáng kể so với đội hình từng chạm trán đội tuyển VN cách đây 4 tháng, tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường. Ở trận đấu đó, HLV Malaysia khi ấy là ông Cklamovski vẫn có thể tung ra sân những cái tên chất lượng và giàu kinh nghiệm quốc tế như đã đề cập phía trên. Họ đều là những trụ cột từng góp công không nhỏ giúp "Những chú hổ Mã Lai" gây khó dễ trong những lần đối đầu VN trước đây.

Trong khi đó, đội tuyển VN bước vào trận bán kết với tư cách đội sở hữu hàng công mạnh nhất giải, ghi tổng cộng 13 bàn thắng. "Những chiến binh sao vàng" đang cho thấy khả năng tấn công và ghi bàn đa dạng, không phụ thuộc vào những ngôi sao nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc. Ngay cả ngôi sao trẻ như Đình Bắc, các cầu thủ có đóng góp thầm lặng như Thành Long, Hai Long, Văn Vĩ… cũng biết cách tạo khác biệt.

Nhìn chung một Malaysia sở hữu hàng công khá nguy hiểm là đối thủ đáng chú ý. Tuy nhiên, với hàng phòng ngự còn sơ hở, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khó có thể cản bước một đội tuyển VN đang ở phong độ cao nhất giải cả về hiệu suất ghi bàn lẫn sự đa dạng trong cách vận hành lối chơi.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.