'Không nhấn vào chiến tranh tàn khốc mà hướng đến sự hồi sinh diệu kỳ'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
05/07/2024 07:22 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Đặng Lê Minh Trí, Tổng đạo diễn lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 sẽ diễn ra vào đêm 6.7 tại Quảng Trị. Với sự kỳ vọng của Ban tổ chức, sự trông đợi của công chúng trước sự kiện, Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với đạo diễn này.

NƠI VANG LÊN TIẾNG CHUÔNG KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

Theo tìm hiểu của người viết, ngoài là tổng đạo diễn, ông còn là người nêu ra thông điệp "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình" của cả lễ hội. Điều này có ý nghĩa như thế nào?

"Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình" là thông điệp tôi đưa ra từ năm 2023, khi cố vấn với UBND tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng Lễ hội Vì hòa bình.

Thông điệp này mang ý nghĩa trước tiên là sự đoàn kết. Sử dụng từ "kiến tạo" nhằm nhấn mạnh đến sự kiến thiết và tạo dựng, tức là phải có cả một quá trình chứ không phải ngay lập tức. Hơn nữa, mở rộng khái niệm "thế giới hòa bình" là hướng đến sự hòa hợp, bình đẳng của toàn nhân loại chứ không đơn thuần là khái niệm đối lập với chiến tranh.

'Không nhấn vào chiến tranh tàn khốc mà hướng đến sự hồi sinh diệu kỳ'- Ảnh 1.

Bộ nhận diện Lễ hội Vì hòa bình

T.L

Chúng tôi tin rằng thông điệp sẽ được lan tỏa cộng hưởng trong thời điểm Lễ hội Vì hòa bình diễn ra lần đầu tiên tại VN và cả sau đó nữa.

Và thông qua lễ hội này sẽ khẳng định Quảng Trị không còn là một địa danh gắn liền với chiến tranh khốc liệt mà hôm nay đã trở thành một biểu tượng của hòa bình, là nhịp cầu kết nối giá trị nhân văn của nhân loại, là nơi vang lên tiếng chuông khát vọng hòa bình không chỉ của VN mà của cả thế giới.

'Không nhấn vào chiến tranh tàn khốc mà hướng đến sự hồi sinh diệu kỳ'- Ảnh 2.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí

T.L

Ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, đã có rất nhiều chương trình lễ hội, vậy lần này đạo diễn và ê kíp khai thác lại mô típ cũ hay tiếp cận theo góc nhìn của người trẻ?

Chúng tôi tập trung nhấn mạnh vào sự hồi sinh kỳ diệu của mảnh đất Quảng Trị, những điều chúng ta đang có. Bên cạnh đó, khi tái hiện dòng lịch sử hào hùng của dân tộc, ê kíp sáng tạo sẽ không nhấn vào sự tàn khốc của chiến tranh, mà tập trung vào khát vọng hòa bình thời kỳ ấy, của không chỉ những người lính giải phóng mà còn của nhân dân cả hai miền và bạn bè quốc tế. Cũng qua cách tiếp cận này, ê kíp đã có được nhiều câu chuyện có sức lay động tâm hồn mạnh mẽ khi ngưỡng vọng tự hào về một thời hào hùng oanh liệt của thế hệ cha ông.

"Vì hòa bình" là lễ hội có quy mô quốc gia nhưng lần đầu tiên được tổ chức, vậy đạo diễn và ê kíp có gặp áp lực nào khi làm chương trình "đinh" như thế này?

Lễ hội Vì hòa bình lần đầu tiên được tổ chức, mang theo đó sức ảnh hưởng rộng lớn không chỉ tại VN mà còn với nhiều nơi trên thế giới, với tôi đó là điều vô cùng tự hào. Áp lực lớn ngoài sự thành công của năm nay, thì làm sao để định vị một chương trình thường niên, là điểm đến của không chỉ người dân VN mà cả bạn bè quốc tế - đó mới là điều ê kíp phải tính toán trăn trở rất nhiều.

'Không nhấn vào chiến tranh tàn khốc mà hướng đến sự hồi sinh diệu kỳ'- Ảnh 3.

Việc tập luyện cho lễ khai mạc được thực hiện ráo riết

T.L

Với tâm thế đó, tôi và các đồng nghiệp tin rằng có thể tạo ra các không gian nghệ thuật của lễ khai mạc góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người VN và mảnh đất, con người Quảng Trị, thể hiện khát vọng xây dựng Quảng Trị trở thành một thương hiệu, một không gian văn hóa Vì hòa bình, biểu tượng sức sống mãnh liệt của nhân loại ngay trên mảnh đất bị hủy diệt do chiến tranh - nơi sự sống bắt đầu.

SÂN KHẤU ĐA KHÔNG GIAN, TẠO ĐA ĐIỂM CHẠM CẢM XÚC

Ê kíp đã lên ý tưởng như thế nào để làm nổi bật thông điệp hòa bình ở nơi từng hứng chịu nhiều mất mát trong chiến tranh?

Chúng tôi nghĩ đó là: Trải qua bao mất mát đau thương nhưng vẫn đứng vững và hồi sinh thì chỉ có khát vọng hòa bình là động lực để làm nên điều đó. Dù vậy, để hiện thực hóa ý tưởng này qua lăng kính nghệ thuật hoàn toàn không đơn giản.

Công chúng rất quan tâm muốn biết đâu là những điểm độc đáo nhất sẽ có trong lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình?

Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp và lần đầu tiên tạo ra một chương trình nghệ thuật thực cảnh, với sân khấu vô cùng đặc biệt sẽ kết hợp đa không gian: trên bờ - dưới sông - trên cây cầu Hiền Lương (kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải) và cả trên bầu trời, cùng nhiều điểm chạm xúc cảm được tạo ra. Chương trình sẽ có sự tham gia thể hiện của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và các chiến sĩ, nhân dân cùng thanh thiếu niên tỉnh Quảng Trị.

'Không nhấn vào chiến tranh tàn khốc mà hướng đến sự hồi sinh diệu kỳ'- Ảnh 4.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí (thứ 2 từ phải qua) trao đổi với ông Hoàng Nam (Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, thứ 4 từ phải qua) trong buổi sơ duyệt chiều tối 3.7

THANH LỘC

Không chỉ là các nghệ sĩ hàng đầu mà tất cả các thế hệ, từ các em thiếu nhi tới những người con VN (trong nước và quốc tế) đều sẽ xuất hiện trong chương trình, bên cạnh đó là hình ảnh của bạn bè quốc tế sẽ cùng chúng ta nắm tay nhau chung hướng vì hòa bình, hạnh phúc, tất cả sẽ được hòa mình thực sự vào chương trình. Chân thực - cảm xúc - đồng điệu và tất cả vì hòa bình (không phân biệt màu da, quốc tịch, ngôn ngữ hay tôn giáo).

Cái chúng tôi hướng đến là sự ấn tượng. Nhưng nếu để nói về một điều khác biệt thì chúng tôi khá dụng công trong việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật và dàn dựng sân khấu ở lễ khai mạc tại Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Khán giả không chỉ đơn thuần đến "xem", "thưởng thức" mà còn hòa mình cùng chương trình.

Thông điệp mà đạo diễn cùng ê kíp muốn gửi đến bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới qua chương trình là gì?

Hãy đến với Quảng Trị, VN để cảm nhận giá trị của hòa bình đang hiện hữu tại nơi đây, để từ đó chúng ta có cảm hứng góp phần lan tỏa khát vọng hòa bình đến toàn thế giới.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí tổng đạo diễn các lễ hội, chương trình lớn tại VN và nước ngoài, như Asia Song Festival (tại Hàn Quốc), Đại hội quảng cáo châu Á (AdAsia), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng, show thực cảnh "Khát vọng hòa bình", chương trình nghệ thuật "Mekong - Large Horizon" cho 4 quốc gia tại Myanmar; chương trình nghệ thuật "Niềm tin châu Á"… Ông cũng là khách mời của một số chương trình Đài truyền hình quốc gia, là giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.