Không phải Kati, Dia1 và Glory mới là mảnh ghép còn thiếu của ĐTQG Việt Nam

30/05/2023 08:36 GMT+7

Sau khi công bố Kiaya ở vị trí đường trên, Palette ở vị trí hỗ trợ thì 2 cái tên cuối cùng cũng đã lộ diện

Kiaya là cái tên tiếp theo của GAM được lựa chọn ở vị trí đường trên. Anh bắt đầu thi đấu cho GAM Esports từ năm 2018, Trần "Kiaya" Duy Sang đã cùng đồng đội đem về 5 chức vô địch VCS cho GAM eSports. Ngoài ra Kiaya còn là tấm gương bất tận cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ.

Không phải Kati, Dia1 và Glory mới là mảnh ghép còn thiếu của ĐTQG Việt Nam - Ảnh 1.

Kiaya đường trên của ĐTQG Việt Nam

Nguyễn "Palette" Hải Trung là cái tên được chọn để đánh cặp cùng với Slayder. Palette đã thi đấu cho nhiều đội tuyển lớn tại giải đấu quốc nội và luôn được coi là một trong những người chơi hỗ trợ hàng đầu Việt Nam. Được biết đến như một "cỗ máy thông tin", Palette luôn sẵn sàng cung cấp khả năng quan sát trận đấu và sử dụng nhãn quan chiến thuật của mình để tạo cơ hội cho những người đồng đội tỏa sáng. Sau một mùa giải thành công thì Slayder cùng với Palette sẽ là cặp đôi mạnh nhất cho ĐTQG Việt Nam ở vị trí đường dưới.

Không phải Kati, Dia1 và Glory mới là mảnh ghép còn thiếu của ĐTQG Việt Nam - Ảnh 2.

Cỗ máy thông tin Palette

Không phải Kati, 2 cái tên được Hội Đồng Huấn luyện Quốc Gia và SofM lựa chọn là Dia1 và Glory, dễ hiểu rằng sau 2 lần ra quốc tế không thành công Kati đánh mất cơ hội đến với Asian Games 2022 lần này.

Không phải Kati, Dia1 và Glory mới là mảnh ghép còn thiếu của ĐTQG Việt Nam - Ảnh 3.

Dia1 và Glory là 2 cái tên ở vị trí Mid

Dia được xem là thần đồng, từ khi mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp anh đã làm mưa làm gió ở khu vực đường giữa. Với lối chơi đa dạng và táo bạo, cùng với bể tướng rộng Dia1 sẽ là nhân tố cần thiết cho đội hình ĐTQG Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam.

Tiếp theo, chúng ta có Glory, anh được ví như Chovy phiên bản Việt Nam, chàng trai sinh năm 2002 đã ghi dấu ấn trong nhiều trận đấu từ khi còn rất trẻ. Là người chơi gánh đội Glory sẽ là một chỗ dựa cho các tuyển thủ còn lại. Đến TLong một tuyển thủ 'du học' ở khu vực LCK Challenger cũng không thể cạnh tranh được suất đánh chính trong đội hình Team Whale đủ thấy độ uy tín của Glory là như thế nào.

Sau thời gian lựa chọn Hội Đồng Huấn luyện Quốc Gia và HLV SofM đã cùng nhau chỉ mặt điểm tên những gương mặt sáng giá nhất sẽ được vinh dự góp mặt tại giải đấu Road To Asian Games 2022 sắp tới:

1. Trần “Kiaya” Duy Sang | Đường Trên

2. Đỗ “Levi” Duy Khánh | Đi Rừng

3. Lê “Dia1” Phú Quý | Đường Giữa

4. Lê “Glory” Ngọc Vinh | Đường Giữa

5. Nguyễn “Slayder” Linh Vương | Xạ Thủ

6. Nguyễn “Palette” Hải Trung | Hỗ Trợ

Không phải Kati, Dia1 và Glory mới là mảnh ghép còn thiếu của ĐTQG Việt Nam - Ảnh 4.

Chốt đội hình quốc giá Việt Nam bộ môn Liên Minh Huyền Thoại

Với kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi thành viên, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin rằng sự lựa chọn này sẽ đem lại những trận đấu đầy kịch tính và mãn nhãn, đồng thời mang về những thắng lợi mới cho Thể Thao Điện Tử Việt Nam. Road to Asian Games 2022 (dự kiến diễn ra tại Macau, Trung Quốc từ ngày 15/06/2023). Chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ và tiếp thêm nhiều năng lượng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam bộ môn Liên Minh Huyền Thoại ở giải đấu này nhé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.