Không quân Mỹ bị buộc bồi thường trên 230 triệu USD vì vụ xả súng ở Texas

Văn Khoa
Văn Khoa
08/02/2022 19:30 GMT+7

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 7.2 ra lệnh không quân nước này bồi thường hơn 230 triệu USD cho những người sống sót và gia đình của các nạn nhân trong vụ xả súng ở bang Texas hồi năm 2017.

Hồi tháng 7.2021, thẩm phán Xavier Rodriguez phán rằng Không quân Mỹ chịu trách nhiệm 60% cho những trường hợp tử vong và bị thương trong vụ xả súng nói trên sau khi lực lượng này không báo cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về tiền sử phạm tội của tay súng Devin Patrick Kelley. Việc báo cáo tiền sử phạm tội của Kelley có lẽ đã ngăn chặn thủ phạm mua súng để gây tội ác.

Trong phán quyết dài 185 trang được công bố ngày 7.2, ông Rodriguez viết rằng những người sống sót và người thân của các nạn nhân tử vong đã tìm kiếm bồi thường cho những nỗi đau và tình trạng bị biến dạng, suy yếu và sự mất mát tình bạn mà họ gánh chịu do vụ xả súng, theo báo Business Insider.

Vụ xả súng xảy ra vào ngày 5.11.2017, tại nhà thờ First Baptist ở khu Sutherland Springs thuộc bang Texas, khiến 26 người chết và 22 người bị thương. Các nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 18 tháng đến 72 tuổi.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ xả súng ở nhà thờ First Baptist vào ngày 5.11.2017

Reuters

Kelley vào nhà thờ trong lúc lễ đang diễn ra và xả súng vào những người đang làm lễ. Lần theo dấu vết, giới công lực phát hiện Kelley chết trong xe của nghi phạm đậu trên đường. Phán quyết ngày 7.2 của thẩm phán Rodriguez khẳng định nghi phạm chết vì một vết thương do tự bắn vào người.

Kelley phục vụ trong Không quân Mỹ vào năm 2010 và được giao một nhiệm vụ liên quan hậu cần tại Căn cứ không quân Holloman ở bang New Mexico. Tuy nhiên, trong năm 2012, Kelley bị kết tội tấn công vợ lúc đó của nghi phạm cùng con trai riêng của vợ và bị tuyên xử một năm tù giam trong một nhà tù quân đội.

Cảnh sát bắn hạ binh sĩ hải quân xả súng vào hai thủy thủ

Tuy nhiên, Không quân Mỹ đã không cập nhật tình trạng phạm tội của Kelley với FBI. Do đó, Kelley có thể không cần phải trải qua tình trạng kiểm tra bắt buộc khi mua súng, thậm chí sau khi bị đuổi ra khỏi Không quân Mỹ vào năm 2014.

Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, Không quân Mỹ thừa nhận rằng lực lượng này đáng lẽ nên báo cáo tình trạng phạm tội của Kelley với FBI. Khoảng 80 người đã được nêu tên là những người được nhận tổng số tiền bồi thường hơn 230 triệu USD nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.