TNO

Không quân Nga nhận thêm tiêm kích Su-27 nâng cấp

13/04/2016 15:46 GMT+7

(Tin Nóng) Trung đoàn không quân của Quân khu miền Tây Nga ở Karelia vừa đưa vào sử dụng các chiếc tiêm kích Su-27SM nâng cấp, theo Truyền hình quân đội Nga.

(Tin Nóng) Trung đoàn không quân của Quân khu miền Tây Nga ở Karelia vừa đưa vào sử dụng các chiếc tiêm kích Su-27SM nâng cấp, theo Truyền hình quân đội Nga.

Các máy bay chiến đấu có từ những năm 1980 này được nâng cấp về radar loại mới nhất, hệ thống vũ khí và điều khiển hiện đại cho phép phi công nhắm bắn mục tiêu trên biển và đất liền trong mọi điều kiện thời tiết, ngày và đêm. Phi công được trang bị mũ bay hiển thị thông số ngay kính chắn gió. Thân máy bay gia cố hợp kim titan bền chắc, buồng lái cũng rộng rãi hơn Su-27 đời đầu.

Hãng Sukhoi đã cải tiến và nâng cấp khoảng 50 máy bay Su-27SM và đã giao cho Lực lượng Không quân vũ trụ Nga.

Theo ProtectRussia, Su-27 là tiêm kích do Liên Xô phát triển để đương đầu loại tiêm kích F-15 Eagle, F-14 của Mỹ, sản xuất từ năm 1985. NATO và Mỹ gọi Su-27 là Flanker. Su-27 có 2 động cơ, hình dáng khí động học và động cơ lực đẩy vector giúp máy bay này bay linh hoạt và cơ động cao, nổi tiếng nhất là thế bay “rắn hổ mang” khi đang bay nhưng đưa phần đuôi ra phía trước (kiểu bay Pugachev, do phi công Viktor Pugachev biểu diễn ở triển lãm hàng không Le Bourget (Paris) năm 1989).

Kiểu bay thế rắn hổ mang của Su-27 và các dòng Sukhoi phát triển từ Su-27
Một chiếc Su-27SM đã nâng cấp - Ảnh: Không quân Nga

Tuy nhiên kiểu bay rắn hổ mang này thực ra do phi công thử nghiệm Igor Volk biểu diễn lần đầu tiên. Kiểu bay này được thực hiện khi máy bay tham gia cận chiến trên không và tránh tên lửa phòng không cũng như radar.

Ngày nay, Su-27 vẫn là loại chiến đấu cơ chủ lực của Nga. Từ cơ sở máy bay Su-27, hãng Sukhoi đã chế tạo ra các loại máy bay khác như Su-30MKI, Su-30SM, Su-33 (cho tàu sân bay), Su-34 và mới nhất là Su-35.

Loại tiêm kích Shenyang J-11 của Trung Quốc chính là Su-27 chế tạo theo giấy phép của Liên Xô.

Theo hãng Sukhoi, sau khi nâng cấp, các chiếc Su-27SM sẽ có tuổi thọ tăng thêm 10 năm (2.000 giờ), nâng tổng số năm hoạt động từ 30 lên 40 năm.

Báo cáo Không quân thế giới 2016 cho biết trong số 14.552 máy bay chiến đấu trên toàn cầu, top 10 máy bay chiến đấu phổ biến nhất thế giới là loại F-16 của Mỹ với 2.264 chiếc (còn hoạt động tính đến cuối năm 2015), thứ nhì là F/A 18 (1.047 chiếc), thứ ba là Su-27/30 của Nga sản xuất (943 chiếc).

Su-27 có tốc độ tối đa đến 2.500 km/giờ (hơn 2 lần vận tốc âm thanh), tầm bay trên biển vào khoảng 1.340 km. Loại máy bay chiến đấu này được trang bị một pháo 30 mm và 8 tấn vũ khí trên 10 giá treo hai bên cánh và dưới bụng.

Thông thường, mỗi chiếc Su-27 mang theo 6 tên lửa đối không R27 và 4 tên lửa đối không R73. Ngoài ra, một số phiên bản khác của Su-27 còn được trang bị bom dẫn đường.

Xem Su-27SM của Quân khu miền Tây Nga hoạt động:


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.