Không quân Nga suy yếu vì xung đột kéo dài?

Không quân Nga suy yếu vì xung đột kéo dài?

Linh Trương
Linh Trương
28/08/2023 19:25 GMT+7

Một chuyên gia kỹ thuật phương Tây cho rằng máy bay chiến đấu Nga đang phải hoạt động liên tục trong cuộc xung đột kéo dài, khiến không quân Nga giảm lợi thế trước Ukraine, đặc biệt trước khả năng Kyiv sẽ sớm nhận được chiến đấu cơ F-16.

Trong một bài viết trên trang Defense News, ông Michael Bohnert, kỹ sư tại tổ chức tư vấn chính sách Rand Corporation, cho biết các máy bay chiến đấu Nga đã dần cạn "tuổi thọ".

Ông cho rằng Nga buộc phải khai thác quá mức số phi cơ này vì cuộc xung đột kéo dài. Nhiều phi cơ đang đạt đến giới hạn 3.000 giờ bay, vì vậy vấn đề của không quân Nga có thể còn tiếp tục xấu đi.

Ông Bohnert ước tính khoảng 57 máy bay Nga đã hư hỏng kể từ khi xung đột nổ ra. Theo số liệu của tình báo quốc phòng Anh, hồi tháng 2, khoảng 130 trong số 900 máy bay của lực lượng không quân Nga triển khai ở Ukraine đã bị rơi hoặc bị bắn hạ trong các cuộc giao tranh.

Theo ông Bohnert, để bù đắp, quân đội Nga sẽ phải mua thêm máy bay, tăng cường bảo trì, giảm tần suất hoạt động hoặc giảm quy mô lực lượng không quân – hoặc đồng thời kết hợp những yếu tố trên".

Chuyên gia này cũng cho rằng việc Ukraine nhận được chiến đấu cơ F-16 sẽ làm suy yếu hơn nữa không quân Nga. Cụ thể, do Nga phải dành thêm chiến đấu cơ để đương đầu với F-16 nên sẽ phải giảm hoạt động yểm trợ tác chiến trên bộ. Trong khi đó, lực lượng không quân đã giảm cả về chất và lượng sau hai năm hoạt động liên tục trong xung đột.

Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng tình với đánh giá của ông Bohnert.

Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Anh cho rằng Nga vẫn có khả năng tự bổ sung máy bay từ công ty sản xuất trong nước một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là các máy bay cũ có thể được thay thế và sức mạnh trên không vì vậy không suy giảm đáng kể.

Trong những tuần đầu của cuộc xung đột, một số nhà phân tích tin rằng Nga sẽ có thể nhanh chóng thống trị vùng trời Ukraine nhờ lực lượng không quân lớn và hiện đại hơn. Tuy nhiên, Nga đã không làm được điều này vì phòng không Ukraine hoạt động hiệu quả.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã liên tục đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu, cụ thể là F-16 do Mỹ sản xuất, để xoay chuyển cuộc chiến trên không. Kyiv gần đây đã nhận được sự chấp thuận từ Mỹ để nhận máy bay F-16 từ Hà Lan và Đan Mạch sau khi hoàn tất huấn luyện phi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.