Không trả thù được người chém, quay sang chém người hỏi đường

27/09/2017 19:16 GMT+7

Ngày 27.9, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Đinh Tiến Thành (23 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 2.10.2016, Thành bị 4 thanh niên không rõ lai lịch đi xe máy đuổi đánh nhưng Thành chạy thoát.
Thành nhờ bạn cùng xóm là Phan Văn Rin (23 tuổi) mang theo mã tấu và chở Thành đi tìm những thanh niên trên để trả thù.
Khuya cùng ngày, Rin chở Thành ngang kiệt 2 Bùi Tá Hán thì thấy Phạm Công Anh Đức (28 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ngồi nhậu với một người bạn.
Thành hỏi Đức về tung tích 4 thanh niên nhưng Đức trả lời không biết, sau đó Thành và Đức chửi nhau; Thành lấy ghế nhựa đánh nhưng Đức né được.
Lúc này, anh Trương Như (28 tuổi, nhà gần đó) đi ngang can ngăn. Thành ra xe lấy mã tấu xông vào chém giữa đầu Đức; anh Như dùng ghế đỡ nhưng mã tấu vẫn sượt qua trúng đầu Đức.
Anh Như tước mã tấu của Thành, Rin chở Thành chạy trốn. Đức ôm đầu chạy được một đoạn thì gục bất tỉnh do lún sọ, tụ máu, đụng dập não, rách màng cứng, phải phẫu thuật bỏ sọ lún, vá màng cứng, thương tích 30%.

tin liên quan

Chém người ở chung cư 14 Tôn Thất Đạm
Đang dừng xe, thấy người đàn ông ngồi trước nhà nhìn mình, nam thanh niên cho rằng bị 'nhìn đểu' nên rút dao chém người loạn xạ, gây náo loạn cả chung cư số 14 Tôn Thất Đạm (Q.1, TP.HCM)
Trước đó, Thành đã có một tiền sự đánh nhau bị xử phạt. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.