Không xử lý mẹ và người tình lôi kéo bé trai 3 tuổi hút ma túy

Ngân Nga
Ngân Nga
29/05/2024 17:34 GMT+7

Theo tòa, dù không có căn cứ cho thấy mẹ và tình nhân lôi kéo con là bé trai 3 tuổi hút ma túy, song cho thấy đây là việc làm thể hiện sự tàn ác.

Ngày 29.5, TAND H.Hóc Môn (TP.HCM) xét xử kín vụ án người tình của mẹ cho bé trai 3 tuổi hút ma túy. Tòa đã phạt Lê Văn Bậm (45 tuổi, người tình của mẹ bé trai) 2 năm 6 tháng tù về tội "hành hạ người khác" và 6 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù. Đồng thời, tòa phạt Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ bé trai) 1 năm tù về tội "hành hạ người khác".

Theo tòa, cả hai bị cáo khai nhận quá trình chung sống như vợ chồng, có bé trai nói trên (con riêng của Nguyên) ở cùng. Các bị cáo xác định Bậm dùng dụng cụ có ma túy cùng bạn, sau khi họ ra về, Bậm đưa dụng cụ này đến gần cháu bé trai rồi bật lửa đốt phần ma túy còn lại. Cháu bé hút và nổi khói, còn mẹ bé dùng điện thoại quay.

"Do cơ quan điều tra không thu giữ được chứng cứ nào liên quan đến ma túy nên không đủ căn cứ để xử lý các bị cáo lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Nhưng có đủ cơ sở xác định hành vi của các bị cáo là thể hiện sự tàn ác", bản án nêu.

Không xử lý mẹ và người tình lôi kéo bé trai 3 tuổi hút ma túy- Ảnh 1.

Hai bị cáo Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên tại tòa

CTV

Theo cáo trạng, Nguyên đã kết hôn và có 2 con gồm bé 5 tuổi và bé T. (3 tuổi, tính ở thời điểm năm 2021, khi xảy ra vụ việc nói trên).

Tháng 10.2021, chồng Nguyên bị công an đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này, Nguyên chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm và 2 con riêng của Nguyên tại H.Hóc Môn, TP.HCM. Thời điểm này, Bậm nhiều lần hành hạ bé trai 3 tuổi, nhưng Nguyên không can ngăn mà còn dùng điện thoại di động quay lại.

Cụ thể, ngày 10.4.2022, Bậm bắt bé trai 3 tuổi cầm 2 tay giữ chai nước suối, không được bỏ xuống. Giữ được một lúc, cháu mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bới, dọa nạt. Bậm còn dọa cắt bộ phận sinh dục của bé.

Nửa tháng sau, Bậm dùng băng keo trói tay và chân cháu bé, để nằm dưới sàn nhà trong tình trạng bé không mặc quần áo… Toàn bộ quá trình diễn ra, mẹ cháu bé có mặt trong phòng, thấy và dùng điện thoại quay lại cảnh Bậm hành hạ con mình. Sau đó, mẹ bé lên Facebook gửi các đoạn clip trên cho người bạn để đùa vui, giải trí.

Đến tháng 3.2023, cha cháu bé cai nghiện xong trở về địa phương, phát hiện các clip ghi nhận hình ảnh, giọng nói, Bậm hành hạ con mình, và có 4 đoạn clip Nguyên quay lại cảnh Bậm cho con của Nguyên sử dụng chất nghi là ma túy. Sau đó, cha cháu bé đến công an trình báo sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.