Khu công nghệ cao TP.HCM kỷ niệm 20 năm thành lập

Loan Chi
Loan Chi
18/10/2022 12:39 GMT+7

Ngày 29.10 tới sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khu công nghệ cao TP.HCM, với thông điệp “Liên kết - Sáng tạo - Đột phá”.

Khu công nghệ cao TP.HCM là một trong ba Khu công nghệ cao quốc gia do Thủ tướng thành lập theo Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24.10.2002 với sứ mạng xây dựng nền móng cho công nghiệp công nghệ cao.

Dự án Khu công nghệ cao TP.HCM được Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ VII chọn là một trong 12 chương trình, công trình trọng điểm của 5 năm (2001 - 2005) và được Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ VIII (2006 - 2010), Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (2011 - 2015) tiếp tục xác định là một trong 5 chương trình, công trình mang tính đòn bẩy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm theo hướng nâng cao chất lượng đầu tư trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, nâng cao tính cạnh tranh để hội nhập khu vực và quốc tế.

Đến nay Khu công nghệ cao TP.HCM bước đầu hình thành một Trung tâm công nghệ cao quốc gia - nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của TP.HCM và là một trong ba trụ cột của Khu đô thị sáng tạo phía đông - TP.Thủ Đức (bao gồm: Khu công nghệ cao TP.HCM, Trung tâm tài chính Thủ Thiêm, Đại học Quốc gia). Trong đó Khu công nghệ cao TP.HCM được xác định là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo trong việc thúc đẩy sự phát triển, cung cấp và nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo, thu hút vốn, công nghệ, nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước, thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hiện đã có hơn 10 tập đoàn hàng đầu thế giới hiện diện tại Khu công nghệ cao TP.HCM như: Intel, Jabil, Rockwell Automation (Mỹ), Nidec, Nipro, NTT (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Sonion (Đan Mạch), Datalogic (Ý), Sanofi (Pháp), TTI (Đức)...

Dự kiến năm 2022 kim ngạch xuất khẩu Khu công nghệ cao TP.HCM đạt 23 tỉ USD, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng công nghiệp công nghệ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.