Khu tái định cư sạt lở

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/01/2022 07:27 GMT+7

Hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng ở vùng cao Phước Sơn (Quảng Nam), hàng trăm hộ dân đã chuyển về khu tái định cư mới, nhưng chỉ sau vài trận mưa lớn thì tiếp tục xảy ra sạt lở khiến nhiều hộ dân lại phải đi lánh nạn…

Ngày vui quá ngắn

Khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành (H.Phước Sơn), vốn là một ngọn đồi được san ủi rộng hơn 13 ha, khởi công từ năm 2019. Đến tháng 6.2021, người dân vùng sạt lở, vùng nguy cơ bị sạt lở được di dời về đây sinh sống. Nhưng sau đợt mưa lũ năm nay, một số nhà dân vừa xây dựng xong lại đối mặt với nỗi lo sạt lở, nhất là tuyến bờ kè của khu tái định cư.

Khu tái định cư mới thôn 1 xảy ra sạt lở sau vài trận mưa lớn khiến cuộc sống người dân bị đe dọa

NAM THỊNH

Gia đình bà Hồ Thị Út (thôn 1, xã Phước Thành) trước đây dựng nhà sát bờ suối, thường xuyên bị lũ quét cuốn trôi tài sản. Nhưng căn nhà mới xây trị giá gần 200 triệu đồng ở khu tái định cư cũng chưa yên, khi sạt lở xảy ra ngay sát vách. “Lên đây, gia đình tôi được bố trí 140 m2, nhà xây còn chừa gần 10 m để làm vườn. Nhưng chỉ sau mấy trận mưa lớn đã sạt lở. Nếu cứ tiếp tục đà này, căn nhà mới xây sẽ bị đổ sập. Ở chỗ cũ đã sợ mà về chỗ mới còn sợ hơn”, bà Út buồn bã.

Anh Hồ Văn Chàng cũng sớm phát hiện kè chống sạt lở tại khu tái định cư xuất hiện vết nứt. Thời điểm căn nhà vừa hoàn thành cũng là lúc bờ kè sạt lở nặng hơn. “Nếu không có giải pháp mới, toàn bộ bờ kè trên đầu sẽ đổ sập xuống nhà dân chúng tôi”, anh Chàng nói.

Phải đi lánh nạn

Ông Hồ Văn Trung, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thành, nhìn nhận có tình trạng sạt lở ở khu tái định cư, sạt lở bờ kè. Chính quyền H.Phước Sơn cũng đã cử đoàn công tác lên kiểm tra tình hình, nhưng hiện nay do mưa lớn, chưa thể khắc phục nên phải chờ. Không chỉ vậy, taluy âm ở khu tái định cư cũng sạt lở đe dọa khoảng 5 hộ dân. “Để đảm bảo an toàn cho người dân vào mùa mưa bão, địa phương đã vận động, di dời xen ghép các hộ dân này ở tại nhà người thân, khi nào nắng lên thì quay về lại. Bờ kè chống sạt lở này có độ dốc rất cao”, ông Trung nói.

Bờ kè chống sạt lở cho khu tái định cư thôn 1 đang sạt lở nghiêm trọng

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho biết khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng, hiện đã bố trí cho 107 hộ dân. Đến nay, hạ tầng cơ bản như điện, nước, đường giao thông nội bộ đã hoàn thành, riêng kè chống sạt lở vẫn chưa xong do gặp một số sự cố. “Hiện công trình bờ kè chưa quyết toán, bàn giao nên khi trời nắng ráo, huyện sẽ yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, hoàn thiện. Bằng mọi cách phải khắc phục nhanh nhất có thể để người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Trung nói.

Theo ông Trung, nguyên nhân sạt lở bờ kè là do thiết kế trước đây chưa tính toán hết những tác động từ cơn bão số 9 năm 2020 (tác động từ bên trong). Mưa lớn, nước ngầm chảy mạnh khiến một số khu vực phía sau nhà dân bị sạt lở nặng. “Huyện đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ khoảng 4,5 tỉ để kè lại các khu vực bị sạt lở hiện nay nhằm đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Lê Quang Trung chia sẻ.

Cuối tháng 10.2020, trận mưa bão và sạt lở núi ở H.Phước Sơn vùi lấp 13 người khiến 9 chết, 4 người mất tích, cuốn trôi 97 căn nhà, 69 nhà thiệt hại từ 50 -70%. Chính quyền H.Phước Sơn đã xây dựng 4 khu tái định cư cho khoảng 140 hộ bị ảnh hưởng, tổng kinh phí gần 49 tỉ đồng. Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi khu tái định cư 9 tỉ đồng, còn lại do ngân sách đối ứng của địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.