Thảm họa xảy ra tại Baghdad vào trưa hôm qua, khi hơn 1 triệu người Hồi giáo Shiite tại thủ đô và các tỉnh lân cận hành hương đến ngôi đền Al-Kadhimiya để tưởng niệm ngày qua đời của một lãnh đạo Hồi giáo quan trọng là Musa Al-Kadhim. Giữa lúc dòng người đang nóng lòng chen chúc trên cây cầu Al A'ema bắc qua sông Tigris dẫn đến ngôi đền, ai đó đã la lớn rằng: "Có kẻ sắp đánh bom tự sát !". Có một triệu con người lập tức trở nên nhốn nháo. Ai ai cũng cố sức chạy ra khỏi cây cầu hẹp khiến hàng trăm người bị xô đẩy rơi ngay xuống dòng sông nằm dưới đó khoảng 30 mét. Tính đến nửa đêm qua, số người chết đã lên đến ít nhất 841, trong khi 323 người khác bị thương, đa số là phụ nữ và trẻ em. Con số người chết có thể lên đến 1.000. Giới chức Iraq cho biết, nhiều người chết ngạt tại chỗ do bị đám đông đè lên nhưng hầu hết là chết đuối. Trước đó có nguồn tin cho biết một đoạn thành chắn của cây cầu đã bị gãy do sức ép quá lớn, khiến người hành hương rơi hàng loạt xuống dòng sông lạnh ngắt. Đây là vụ gây tổn thất nhân mạng lớn nhất kể từ cuộc chiến Iraq vào tháng 3.2003.
|
|
Hàng chục người đàn ông có mặt tại hiện trường lập tức nhảy xuống sông ngay sau khi cơn hoảng loạn đã qua, nhưng do số nạn nhân quá đông, tỷ lệ được cứu không đáng là bao. Cứ vài giây, vài phút lại có một xác chết được đưa lên bờ. Cảnh tượng tang thương chưa từng có. Đài Truyền hình al-Jazeera chiếu cảnh xác người xếp la liệt cùng những người bị thương nằm ở khắp nơi trên các hành lang của một bệnh viện gần nơi xảy ra thảm họa.
Khoảng 3 giờ trước thảm họa, đám đông hành hương tộc người Shiite bị những kẻ quá khích tấn công bằng 3 quả đạn cối khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Chính cuộc tấn công này đã làm cho đám đông càng thêm hoảng loạn trong sự cố nêu trên, qua đó làm cho con số thương vong càng tăng cao. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ bắn đạn cối, nhưng vụ việc mang đậm chất chia rẽ tôn giáo, vì đây là cuộc hành hương của những người Shiite, cộng đồng chiếm đa số và đang giữ cán cân quyền lực ở Iraq, vốn chịu sự lãnh đạo của những người Sunni thiểu số dưới thời Saddam Hussein. Người hành hương nhánh Hồi giáo Shiite thường xuyên bị lực lượng nổi dậy thuộc nhánh đối lập Sunni tấn công kể từ khi cuộc chiến bùng phát. Cây cầu Al A'ema cũng là một địa điểm nhạy cảm vì nó nối khu vực Adhamiya của người Sunni ở phía bờ Đông với Kadhimiya của người Shiite ở bờ Tây dòng sông. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Jaafari cho rằng, vụ cố ý gây hoảng loạn trên cây cầu do thành phần nổi dậy chống Mỹ gây nên. (Theo Islam Online, BBC, AP)
Kiều Oanh

Bình luận (0)