Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội

11/04/2023 11:56 GMT+7

Sau một thời gian dài không sử dụng, nhiều biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở nội đô Hà Nội trở thành nơi tập kết phế liệu, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải.

Theo kế hoạch, UBND TP.Hà Nội sẽ ưu tiên đánh giá, kiểm định chất lượng 24/1.216 biệt thự cũ trên địa bàn để phục vụ bảo tồn, chỉnh trang biệt thự và các công trình kiến trúc khác được xây dựng từ trước năm 1954.

Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khuôn viên biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa đầy lá khô, rác rưởi

NGUYỄN TRƯỜNG

Xem nhanh 20h ngày 11.4: Tân Hiệp Phát lên tiếng giữa khủng hoảng | Tuyên án YouTube Bích Thủy TV

Trong danh sách 24 biệt thự này, có 2 căn không được sử dụng là biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu và biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (cùng thuộc Q.Hoàn Kiếm).

Trong đó, biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu được xếp loại biệt thự nhóm 1; có diện tích nhà, đất là 1.250 m2. Đây vốn là trụ sở của Ban Nội chính Thành ủy, hiện được Văn phòng Thành ủy Hà Nội quản lý.

Biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa được xếp loại biệt thự nhóm 2; có diện tích nhà, đất hơn 410 m2. Nơi này được nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên thuê từ năm 2002 - 2014, sau đó bỏ hoang và đang được Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý.

Do bỏ hoang đã lâu nên 2 biệt thự nêu trên trở thành điểm tập kết phế liệu của người dân, trong khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải.

Trong số 24 biệt thự được ưu tiên đánh giá, kiểm định chất lượng, có lẽ biệt thự số 63 Bà Triệu (thuộc Q.Hoàn Kiếm; là biệt thự nhóm 2 có diện tích hơn 400 m2) thuộc diện xuống cấp nghiêm trọng nhất. Theo ghi nhận, kết cấu áp mái tòa nhà này đã bị vỡ, để hở kết cấu thép đã hoen gỉ. Nơi này do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, được một hộ gia đình thuê lại.

Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bỏ hoang từ năm 2014 đến nay

NGUYỄN TRƯỜNG

Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Rác thải mắc trên hàng rào sắt đã hoen gỉ ở biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa

NGUYỄN TRƯỜNG

Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội - Ảnh 4.

Trước đây biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu là trụ sở của Ban Nội chính Thành ủy, hiện được Văn phòng Thành ủy Hà Nội quản lý. Biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa, với 2 mặt đường Lê Phụng Hiểu và Tông Đản

NGUYỄN TRƯỜNG

Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Lá khô, rác thải tràn ngập khuôn viên biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu

NGUYỄN TRƯỜNG

Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Do bị bỏ hoang, cổng phụ biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu trở thành điểm tập kết phế thải

NGUYỄN TRƯỜNG

Khung cảnh hoang tàn của nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội - Ảnh 7.

Hiện trạng biệt thự số 63 Bà Triệu

NGUYỄN TRƯỜNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.