Các nhà khoa học đặt tên cho loài khủng long này là Linhenykus monodactylus, theo tên của thành phố Linhe ở gần nơi phát hiện. Hóa thạch được bảo tồn trong đá thuộc kỷ Creta khoảng 75-84 triệu năm trước. Các nhà khoa học đã tìm thấy một bộ xương bao gồm xương sống, xương chân trước, một phần xương chậu và xương chân sau gần như hoàn chỉnh. Thông tin khoa học này đã được công bố trên kỷ yếu trực tuyến của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia PNAS. Loài khủng long mới thuộc Alvarezsauroidea, một nhánh của nhóm khủng long Theropod ăn thịt mà về sau phát triển thành loài chim hiện đại.
Loài Linhenykus này cao chỉ vài chục centimet và trọng lượng chỉ hơn một con vẹt loại lớn. Bàn chân chỉ có 1 ngón với móng vuốt lớn có thể dùng để xâm nhập vào những tổ côn trùng. Hóa thạch của hầu hết các loài khủng long Theropod có ba ngón trên mỗi chi, trong khi loài Linhenykus chỉ một mà thôi. Lý do chúng thiếu hai ngón chân vẫn còn là một bí ẩn.
Tạ Xuân Quan
Bình luận (0)