Sáu năm kể từ album studio Down to earth được phát hành, Ozzy Osbourne tung ra album Black rain (phát hành ngày 22.5.2007) với lời giới thiệu "album đầu tiên của Ozzy được thực hiện trong tình trạng tỉnh táo". Khoảng một năm rưỡi nữa thì Ozzy bước vào tuổi 60 nhưng dáng vẻ của anh trong show truyền hình The Osbournes thì quá chậm chạp và già cỗi.
|
|
Nếu so với Ozzy Osbourne, Rob Halford sở hữu một giọng hát hơn hẳn về âm vực. Rob cũng chính là người lăng-xê kiểu thời trang nhạc rock với đồ da bó và cưỡi Harley Davidson chạy thẳng lên sân khấu. Năm 1991, cưỡi xe trên sân khấu trong làn khói nhân tạo mờ mịt, Rob ủi vào bục kê dàn trống, té khỏi xe, rớt khỏi sân khấu và bị gãy mũi. Chút sau khi tỉnh lại, Rob trở lại và biểu diễn trọn vẹn chương trình như dự tính! Biệt danh "Metal God" mà người hâm mộ dành cho anh chắc chắn không phải là một hư danh.
Rob tách khỏi Judas Priest chỉ để ai cũng thấy rõ tầm quan trọng của anh như thế nào đối với nhóm nhạc kỳ cựu này. Judas Priest tìm được ca sĩ thay thế, trẻ trung năng động nhưng giới phê bình đánh giá những album solo của Rob (dưới tên nhóm là Halford) có chất Judas Priest còn hơn Judas Priest lúc đó. Nhóm đã hào hứng đón nhận thủ lĩnh cũ trở lại vào năm 2003.
Năm 2007, Rob tung ra Metal God Essential Vol.1 gồm 13 ca khúc trong 2 giai đoạn solo của Rob là nhóm Fight và Halford cùng 2 bài hoàn toàn mới là Forgotten Generation và Drop Out. Vì là album tuyển chọn nên đĩa này có được không khí và chất nhạc thuyết phục hơn hẳn đĩa của Ozzy, đủ để có thể nhìn lại một phần nhỏ trong sự nghiệp của Rob trong khi anh vẫn đang mạnh mẽ lưu diễn cùng Judas Priest, chuẩn bị có một album concept mới kể từ Angel Of Retribution (2005) mà LTNT đã từng giới thiệu.
Không có tầm cỡ “khủng long” như 2 tên tuổi trên nhưng vị thế của Chris Cornell trong làng nhạc ít ra cũng phải cỡ “voi châu Phi”. Hát chính cho Soundgarden và sau này là siêu nhóm Audioslave, Chris Cornell đủ để các rock fan nhận mặt gọi tên. Soundgarden là một trong tứ trụ nổi lên từ dòng grunge ở thành phố Seattle, bên cạnh Nirvana, Alice In Chains, Pearl Jam còn Audioslave chính là Rage Against The Machine trừ đi ca sĩ chính Zack de la Rocha.
Album mới Carry on (phát hành ngày 5.06.07) của Chris có bài You know my name, ca khúc chính trong phim 007 gần nhất Casino Royale. Đáng ngạc nhiên nhất là bài cover nhạc của Michael Jackson, bài Billie Jean. Phải nghe hơn nửa bài, đến đoạn điệp khúc thì mới có thể nhận ra chút ít Billie Jean với những bước chân đi ngược (moonwalk) lừng danh của Michael trước kia. Phần nhịp điệu xập xình được loại bỏ hoàn toàn, Billi Jean của Chris thống thiết và ai oán "Hãy cẩn thận với những gì mình làm, cẩn thận với những ai mà mình yêu bởi những lời dối trá có thể thành sự thật".
Trí Quyền

Bình luận (0)