Khuyến khích người đủ điều kiện sức khỏe hiến thành phần máu

Liên Châu
Liên Châu
07/02/2023 08:06 GMT+7

Lễ hội Xuân hồng 2023 được Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư khai mạc ngày 6.2 tại Hà Nội.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, năm nay chương trình dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu. Trước đó, từ ngày 1 - 5.2, các hoạt động hưởng ứng lễ hội đã tiếp nhận 4.000 đơn vị máu hiến. Tháng 12.2022 và tháng 1.2023, Viện đã tiếp nhận gần 57.000 đơn vị máu hiến nhờ đó lượng máu dự trữ luôn đạt 12.000 đơn vị, đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh. Cùng với lễ hội và các hoạt động hiến máu được duy trì, Viện đảm bảo cung cấp máu cho điều trị tại hơn 180 bệnh viện khu vực phía bắc.

Khuyến khích người đủ điều kiện sức khỏe  hiến thành phần máu - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2023

Công Thắng

Tại buổi lễ, PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết mỗi ngày trên cả nước cần hàng trăm lít máu cho điều trị. Theo chuyên gia huyết học, máu là loại thuốc đặc biệt quý không thể sản xuất mà chỉ có thể nhận từ người hiến. Những người hiến máu tình nguyện cùng các bác sĩ đã giúp cho nhiều người bệnh cần máu được cứu chữa.

Tại buổi khai mạc, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cùng đối tác đã khởi động chiến dịch vận động hiến máu "Be The 1". Đây là chiến dịch truyền thông về hiến máu và hiến thành phần máu trên toàn cầu, truyền cảm hứng để mỗi người khỏe mạnh, đặc biệt những người trẻ hiến máu thường xuyên. Chiến dịch lần này mang thông điệp "Hiến máu không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận mà còn mang lại lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn".

Hiến máu toàn phần là hiến máu được lấy từ tĩnh mạch người hiến máu có chứa các loại tế bào máu, huyết tương và được chống đông. Trong máu có các thành phần: các loại tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) và thành phần huyết tương (có chứa các loại protein huyết tương, các albumin, các yếu tố đông máu, các vitamin, các globulin miễn dịch…). Túi máu toàn phần sau khi tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện sẽ được đưa vào hệ thống để điều chế và chiết tách ra các "chế phẩm máu". Mỗi loại chế phẩm máu sẽ có tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện bảo quản và thời gian sử dụng riêng phù hợp với chức năng điều trị bệnh của từng loại chế phẩm máu. Tùy nhu cầu của mỗi bệnh nhân mà bác sĩ điều trị có chỉ định sử dụng các chế phẩm máu phù hợp theo nguyên tắc thiếu thành phần nào truyền thành phần máu đó.

Hiến thành phần máu là hiến một hoặc một số loại tế bào máu và/hoặc huyết tương được lấy trực tiếp từ người hiến máu bằng gạn tách và được chống đông. Người hiến máu phải có đủ tiêu chuẩn về tuổi, sức khỏe và các điều kiện khác như: không mắc các bệnh mạn tính, cấp tính về thần kinh, tâm thần, hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu, tiêu hóa, gan mật, nội tiết, máu và tổ chức tạo máu, bệnh hệ thống, bệnh tự miễn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.