Kiatisak sớm trở lại, HAGL vẫn khó dự các giải tập huấn

28/11/2021 08:15 GMT+7

Kiatisak sẽ quay trở lại HAGL vào đầu tháng 12, thế nhưng đội bóng phố núi vẫn khó tham dự các giải tập huấn do thiếu quân.

Kiatisak sẽ sớm trở lại dẫn dắt HAGL

FBNV

Nhằm chuẩn bị cho mùa bóng 2022, HLV trưởng HAGL Kiatisak sẽ trở lại phố núi vào đầu tháng 12 để hướng dẫn các cầu thủ tập luyện. Hiện nay, HAGL đã hội quân tập luyện nhưng do HLV Dương Minh Ninh và các HLV khác dẫn dắt, Kiatisak chỉ gởi giáo án từ Thái Lan và theo dõi báo cáo công việc hàng tuần qua các cuộc họp của Ban huấn luyện.

HLV Kiatisak sẽ trở lại với đội vào tháng 12 để giúp đội bóng phố núi có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thế nhưng, đội bóng chơi ấn tượng nhất V-League 2021 sẽ rơi vào cảnh “có tướng, thiếu quân”, bởi các trụ cột của họ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, phải tập trung đội tuyển quốc giá đá AFF Cup 2020 và sẽ tiếp tục cho các trận còn lại của Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Một số cầu thủ khác bận thi đấu tại Vòng loại và Vòng chung kết U.21 quốc gia nên HAGL hầu như còn rất ít người tham gia tập luyện.

Được biết, HLV Kiatisak sẽ có mặt tại các trận đấu của HAGL ở Vòng chung kết U.21 quốc gia để tuyển chọn các cầu thủ trẻ xuất sắc của HAGL đôn lên đội một.

Theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, do thiếu hụt nhân lực nên HAGL chưa nhận lời mời thi đấu các giải đấu tập huấn. Hiện tại, có hai giải đấu tập huấn là BTV Cup do Becamex Bình Dương tổ chức diễn ra vào cuối tháng 12 và Bình Định cũng đã lên kế hoạch khôi phục lại Cúp Hoàng đế Quang Trung vào đầu tháng 1.2022. Hai giải đấu này dự kiến có sự tham dự của các đội như TPHCM, Đà Nẵng, Nam Định, Bình Dương, Bình Định… nên HAGL bỏ lỡ cơ hội cọ xát với các đối thủ này. Dù vậy họ dự kiến sẽ tổ chức một giải tập huấn khác tại Pleiku trong khoảng 10-17.1.2022.

Do nhiều cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia, nên HAGL không đủ quân đá các giải tập huấn

Độc lập

Với việc trở lại thi đấu AFC Champions League sau 17 năm, HAGL đang có phương án tìm kiếm, bổ sung các ngoại binh chất lượng để không bị lép vế trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.