Tranh cãi việc chỉ có Quế Ngọc Hải trong đội hình huyền thoại AFF Cup

13/11/2021 13:18 GMT+7

Tranh cãi xuất hiện khi đội trưởng Quế Ngọc Hải là cầu thủ Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu lịch sử giải AFF Cup , được bầu chọn bởi CĐV Đông Nam Á.

Trước thềm AFF Cup 2020 sẽ tổ chức tại Singapore, trang chủ AFF Cup đã tiến hành bầu chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này, thực hiện bởi đông đảo CĐV khu vực Đông Nam Á. Trung vệ Quế Ngọc Hải là người Việt Nam duy nhất có tên.

Nhìn vào màn trình diễn quá thuyết phục tại AFF Cup 2018, có thể khẳng định Quế Ngọc Hải hoàn toàn xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo trở nên vô cùng khó bị đánh bại.

Tuy nhiên, rõ ràng tuyển Việt Nam vẫn bị lép vế trong các cuộc bầu chọn bởi fan hâm mộ, do vẫn thiếu bề dày thành tích với chỉ 2 lần vô địch Đông Nam Á.

Quế Ngọc Hải là chỗ dựa vững chắc cho tuyển Việt Nam

độc lập

Thái Lan 5 lần đăng quang đóng góp đến 4 cái tên bao gồm thủ môn Kawin (2 lần vô địch) cùng hậu vệ trái Bunmathan, tiền vệ Chanathip và tiền đạo Dangda. Đội bóng 4 lần vô địch Singapore có 3 cái tên gồm Khaizan, Bennett và cái tên gây nhiều tranh cãi Hariss Harun.

Hariss Harun là đội trưởng tuyển Singapore nhưng rõ ràng anh vẫn chưa phải là ngôi sao nổi bật ở chức vô địch AFF Cup 2012 khi bị chấn thương nghỉ hầu hết giải.

Malaysia có 2 cái tên lọt vào đội hình 11 người tiêu biểu gồm Safiq Rahim và Safee Sali - quá xứng đáng khi nhìn lại chức vô địch AFF Cup 2010 và á quân AFF Cup 2014.

Quế Ngọc Hải cầm cúp vô địch AFF Cup 2018

độc lập

Cùng với Việt Nam, Indonesia cũng chỉ có một suất là tiền đạo Bambang Pamungkas. Điều này khiến không ít fan hâm mộ Việt Nam bất bình vì Malaysia cũng chỉ 1 lần đăng quang như chúng ta vẫn có 2 suất, còn Indonesia thậm chí chưa được chạm tay vào cúp lần nào.

Thêm vào đó nhiều CĐV lớn tuổi cũng tỏ ra không phục khi rất nhiều huyền thoại trong lịch sử giải đấu như Kiatisak, Dusit, Thonglao, Huỳnh Đức, Công Vinh... không được nhắc tên.

Cũng có thể hiểu tính thiên về hiện tại của cuộc bầu chọn này vì đa số người hâm mộ tham dự đều còn trẻ tuổi, không phải ai cũng có dịp theo dõi những thần tượng một thời của bóng đá Đông Nam Á thi đấu.

Đội hình tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020

độc lập

Nhưng nói gì thì nói, sự tâm phục khẩu phục của các cuộc bầu chọn sẽ chỉ đến từ kết quả sân cỏ. Ngày 6.12 tới, Quế Ngọc Hải và tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020, nơi chúng ta chung bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào.

Nếu tuyển Việt Nam một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch, Quế Ngọc Hải và những ngôi sao thế hệ vàng như Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng... hoàn toàn có thể tìm kiếm một vị trí cho mình ở những cuộc bầu chọn sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.