Kịch bản kinh tế Nga theo giá dầu

29/05/2015 09:52 GMT+7

(TNO) Theo dự báo cập nhật do Bộ Kinh tế Nga công bố hôm 28.5, nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 2,8% trong năm nay nhưng sẽ tăng trưởng 2,3-2,4% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2018 nhờ sự hồi phục của giá dầu.

(TNO) Theo dự báo cập nhật do Bộ Kinh tế Nga công bố hôm 28.5, nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 2,8% trong năm nay nhưng sẽ tăng trưởng 2,3-2,4% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2018 nhờ sự hồi phục của giá dầu.

Kinh tế Nga sẽ hồi phục vào năm tớiBộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev - Ảnh: AFP
Các dự báo trên phù hợp với những phát biểu trước đó của giới chức Nga, vốn tiết lộ rằng cơ quan trên đã kéo giảm mức dự đoán suy giảm tăng trưởng trong năm nay xuống còn 2,8% từ mức 3% trước đó, theo hãng tin Reuters.
Dự báo trên đặt giả thuyết giá dầu Ural bình quân ở mức 50 USD/thùng trong năm nay, tương thích với mức dự đoán giá dầu hiện hữu mà Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev trước đó mô tả là “bảo thủ”.
Giá dầu Ural hiện ở mức gần 60 USD/thùng, chênh lệch nhỏ so với giá dầu chuẩn quốc tế Brent.
Giới chức Nga gần đây đã vẽ một bức tranh lạc quan hơn về những triển vọng kinh tế, nhưng dữ liệu tồi tệ được ghi nhận trong tháng 4 cho thấy Nga vẫn đang phải trả giá nặng nề cho đợt tuột dốc giá dầu hồi năm ngoái cùng những biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt liên quan đến cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng Ukraine.
Bộ Kinh tế Nga dự đoán tăng trưởng sẽ trở lại từ năm tới, với mức dự đoán 2,3% cho các năm 2016-2017 và 2,4% cho năm 2018, với giá dầu hồi phục trở lại ở mức 70 USD/thùng vào năm 2018 theo kịch bản của cơ quan này.
Lạm phát được dự đoán sẽ dao động ở mức 11,6-11,9% trong năm nay, giảm xuống còn 7% vào năm tới, 6,3% vào năm 2017 và 5,1% trong năm sau đó.
Đồng rúp được dự báo sẽ ở mức 60 rúp ăn 1 USD trong năm 2015 và tiếp tục mạnh lên đến mức 53,2 rúp ăn 1 USD vào năm 2018.
Ngoài kịch bản trên, Bộ Kinh tế Nga còn đưa ra “kịch bản lạc quan” với giả định giá dầu ở mức cao hơn, đạt bình quân 60 USD/thùng trong năm nay và tăng lên đến 90 USD vào năm 2018.
Trong bối cảnh giả định đó, nền kinh tế Nga được dự báo chỉ suy giảm 2,5% trong năm 2015 và sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, theo tiết lộ của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trên tài khoản Twitter cá nhân ngày 28.5, đến cuối năm nay, nguồn quỹ dự trữ của Nga dự kiến sẽ đạt 38,28 tỉ USD. Ông cũng cho biết nếu phải vay từ các thị trường nước ngoài trong năm 2016-2017, số tiền vay sẽ không quá 7 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.