Kịch bản nào cho trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc?

05/10/2021 08:55 GMT+7

Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng tốt 15 phút đầu tiên để thực hiện những tình huống tấn công biên hoặc những đường chuyền chuyển đổi trạng thái ở trung lộ để xuyên thủng điểm yếu của đội Trung Quốc trong trận đấu mà cả đôi bên đều cùng khát điểm.

Cần tận dụng các pha phản đòn

HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã có tổng cộng 3 buổi phân tích băng hình về đội Trung Quốc, bao gồm một số trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và 2 trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3. Sau đó, ông Park cũng đề nghị bộ phận kỹ thuật phát lại video để tuyển Việt Nam tự nhìn nhận lại 2 trận thua trước đội Ả Rập Xê Út và Úc. Từ đó, tất cả các thành viên của tuyển Việt Nam cùng đưa ra đánh giá, so sánh điểm mạnh - yếu của chính mình so với đội Trung Quốc.

Ban huấn luyện đã có một cuộc họp riêng để quyết định một số đấu pháp cho trận ngày 8.10 tới đây. Và các đấu pháp đó đã được truyền tải cặn kẽ, đầy đủ khi tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút tại UAE. Trong các buổi tập, thầy Park yêu cầu hàng phòng ngự chơi tập trung, thông tin, hỗ trợ bọc lót tốt cho nhau, đề phòng những quả băng nách tốc độ của đội Trung Quốc. Các cầu thủ đã tập rất kỹ những tình huống chuyển đổi trạng thái với mục tiêu ghi bàn thắng càng sớm càng tốt.

Ông Park tập cho các học trò để luôn đồng điệu, ăn khớp và hiệu quả

VFF

Một số kịch bản về thế trận đã được ông Park cùng các cộng sự dự báo. Ví dụ như đội Trung Quốc chọn lối chơi thăm dò, tìm cách ru ngủ đối phương rồi sau đó tăng tốc dần, hoặc họ sẽ chơi tấn công phủ đầu, thì tuyển Việt Nam phải có ngay kế hoạch ứng phó. Ông Park yêu cầu trong trường hợp đối phương đá áp sát, tấn công dồn dập thì tuyển Việt Nam phải chủ động trong cách chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công để tạo ra bất ngờ. Điểm xuất phát cho những tình huống chuyển đổi này có thể đến từ ngay vị trí trung vệ hay tiền vệ phòng ngự. Tuyển Việt Nam cần những đường chuyền vượt tuyến và xuyên tuyến để đưa bóng ra sau lưng hậu vệ đối phương. Sau đó các tiền đạo sẽ di chuyển không bóng với tốc độ cao một cách linh hoạt để tạo ra những tình huống phản đòn sắc sảo.

Có thể gây sóng gió bằng nhiều cách

Tuyển Việt Nam cũng muốn có được thế trận linh hoạt nên đã vạch ra nhiều phương án tấn công khác nhau. Như các tình huống chuyển đổi trạng thái để thực hiện phản công hoặc một phương án khác qua hình dung của bình luận viên Vũ Quang Huy: “Chúng ta có thể dùng nước cờ táo bạo khi để Tiến Linh và Công Phượng đá chính. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát khu trung tuyến rồi tăng tốc để 2 tiền đạo này gây ra đột biến. Chúng ta có thể tạo ra bất ngờ ở khoảng thời gian đầu trận đấu”.

Trong trường hợp nếu tuyển Việt Nam cầm bóng chủ động ngay từ đầu thì việc các tiền đạo chủ động thu hút, kéo giãn hàng thủ đội Trung Quốc, tạo điều kiện cho các nhân tố khác bùng nổ, cũng đã được bàn đến. Khi đó, những mũi khoan như Tiến Linh, Công Phượng cần cố gắng kéo sự tập trung của hậu vệ đội bạn về phía mình, nhằm mở ra khoảng trống cho những cầu thủ như Văn Đức, Quang Hải thoát xuống, gây nên một kịch bản sóng gió khác cho đối phương.

Một chi tiết quan trọng nữa mà tuyển Việt Nam cần phải biết cách khai thác triệt để là trong một số trận đấu vừa qua chưa thấy rõ được sự lợi hại của các trung vệ đội Trung Quốc. HLV Li Tie đã phải sử dụng xoay vòng Tyias Browning, Zang Linpeng, Yu Dibao hay Li Ang khi họ không có sự chắc chắn và điềm tĩnh nhất định trong những pha giải nguy. Chính vì các trung vệ còn nhiều điểm yếu, chưa có được sự phối hợp nhuần nhuyễn với các hậu vệ nên hai nách của hàng thủ Trung Quốc đã bị đối thủ khai thác và xuyên phá khá dễ dàng. Tình huống đội Trung Quốc nhận bàn thua trước Nhật Bản là một minh chứng. Ngay cả khi tuyển Trung Quốc chơi với sơ đồ 5-3-2 thì giữa hậu vệ cánh trái và trung vệ lệch trái vẫn để hở một khoảng trống mênh mông nên cầu thủ Nhật Bản không quá mất công để xuyên phá.

Điểm mạnh của tuyển Việt Nam là những tình huống chồng biên đầy nhịp điệu của các hậu vệ cộng thêm sự di chuyển cơ động và khả năng sút xa tốt của Quang Hải, Hoàng Đức. Nếu thực hiện được trơn tru các kịch bản như trên, tuyển Việt Nam có khả năng giành điểm trước Trung Quốc.

Không tạo áp lực căng thắng

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Sỹ Hiển, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam, cho biết: “Tuyển Việt Nam coi trận đấu với đội Trung Quốc có tầm quan trọng như các trận đấu khác của bảng B. Trận nào cũng phải nỗ lực với tất cả năng lực, trí tuệ của mình, không thể khinh suất. Ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho từng trận đấu và trận gặp đội Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Đội bạn đang có sự chuẩn bị rất tốt để tiếp đội Việt Nam. Khi mới sang đây, đội Trung Quốc cũng ở khách sạn mà tuyển Việt Nam đang ở tại Sharjah, nhưng sau đó họ quyết định chuyển sang khách sạn khác, sân tập khác. Chúng ta cứ hãy chuẩn bị thật tốt về mặt chuyên môn để bước vào trận đấu với một tâm thế tốt nhất, tự tin nhất. Chúng tôi không muốn tạo áp lực cho cầu thủ và đặt ra sức ép nặng nề là phải thắng bằng mọi giá. Chúng ta quyết tâm giành kết quả tốt nhất với những gì mình đang có, chơi thứ bóng đá tận hiến để khán giả trân trọng”.

N.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.