Kịch tính chuyện 'cơm áo gạo tiền' của các CLB Việt Nam

13/10/2023 03:53 GMT+7

Gánh lo "cơm áo gạo tiền" luôn là câu chuyện muôn thuở của bóng đá chuyên nghiệp VN. Nhiều CLB không biết mình có thể dự giải hay không cho đến khi có sự thay đổi vào phút chót, là tình cảnh của một số đội bóng trước khi mùa giải 2023 - 2024 khởi tranh.

ĐÍCH THÂN CHỦ TỊCH TỈNH PHẢI VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

CLB Khánh Hòa vô địch giải hạng nhất 2022, lên chơi V-League 2023 và trụ hạng thành công. Nhưng khi mùa bóng 2023 vừa khép lại, nhà tài trợ chính rút lui, nhiều trụ cột đã ra đi. Những cầu thủ ở lại hoang mang, vì cho đến cuối tháng 9 vừa qua, công ty chủ quản vẫn chưa đề cập về việc ký kết, gia hạn hợp đồng cho mùa giải mới. Trong khi đó, hạn chót để các đội bóng dự V-League 2023 - 2024 nộp danh sách đăng ký thi đấu là ngày 6.10, nên CLB Khánh Hòa đối mặt với nguy cơ không thể góp mặt ở giải đấu cao nhất VN.

Kịch tính chuyện 'cơm áo gạo tiền' của các CLB Việt Nam
 - Ảnh 1.

CLB Khánh Hòa thoát hiểm phút chót

KHẢ HÒA

Đến phút chót, CLB Khánh Hòa đủ điều kiện dự V-League mùa mới, khi kịp thời ký kết hợp đồng với hơn 30 cầu thủ. Được biết, đội bóng phố biển sẽ hoạt động ở mùa 2023 - 2024 bằng khoản kinh phí 55 - 60 tỉ đồng, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa (35 tỉ đồng) và Quỹ phát triển bóng đá tỉnh Khánh Hòa (20 - 25 tỉ đồng). Mới đây, CLB Khánh Hòa tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân viết thư ngỏ, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và những người yêu mến, hâm mộ bóng đá Khánh Hòa tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ phát triển bóng đá Khánh Hòa. Thư ngỏ cũng công khai số tài khoản nhận đóng góp và cam kết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích khoản tiền nhận được.

Gặp nhiều khó khăn về tài chính, đội Khánh Hòa được lãnh đạo tỉnh quan tâm

HLV trưởng CLB Khánh Hòa Võ Đình Tân chia sẻ: "Khi lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa quan tâm đến bóng đá, đây thực sự là niềm vui, vinh dự nhưng đồng thời là trách nhiệm lớn của tập thể ban huấn luyện và cầu thủ. Toàn đội đang phấn khởi. Về việc chuẩn bị lực lượng mùa mới, tôi phải dựa theo tình hình thực tế. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu trong từng trận, vào sân thi đấu với tinh thần cao nhất để phục vụ khán giả. Các cầu thủ cũ đã nắm rõ lối chơi của đội, còn các gương mặt mới cũng nắm bắt kịp".

CLB Bình Thuận RỐI REN

"Số phận" của CLB Bình Thuận cũng gây hồi hộp không kém. Ngày 10.10, Sở VH-TT-DL Bình Thuận có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) về việc CLB này xin không tham gia giải hạng nhất mùa 2023 - 2024. Lý do cũng chỉ liên quan đến tiền. "Giải hạng nhất 2023 vừa mới kết thúc lượt trận cuối cùng ngày 26.8.2023 và mùa giải mới theo lịch thi đấu ban hành bắt đầu từ ngày 21.10.2023. Do thời gian chuẩn bị quá ngắn và đề án xã hội hóa CLB Bình Thuận để chuyển sang mô hình công ty cổ phần bóng đá vẫn chưa được phê duyệt, còn vướng một số khó khăn, nhất là về kinh phí và hình thành tổ chức bóng đá hoạt động theo luật Doanh nghiệp", theo nội dung công văn. Sở VH-TT-DL Bình Thuận cũng xin cho đội bóng của tỉnh này được xuống chơi ở giải hạng nhì năm 2024 (theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, đội nào bỏ giải, phải xuống hạng ba).

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều 12.10, cánh cửa để đội bóng này tiếp tục dự giải hạng nhất 2023 - 2024 lại được mở. Theo nguồn tin của Thanh Niên, CLB Bình Thuận đã tìm được nguồn tài chính để hoạt động và nhiều khả năng vẫn sẽ góp mặt ở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp VN.

CLB Bình Thuận

Chưa hết kịch tính, mới đây, 18 cầu thủ của CLB Bình Thuận cùng ký đơn, tố cáo Giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận đã cắt xén nhiều khoản của đội. Trong đó có tiền thưởng cả mùa giải, tiền ăn, tiền giày (cấp theo quý), trừ tiền thuế sai luật. Sở VH-TT-DL Bình Thuận đã có công văn về việc thành lập tổ xác minh đơn tố cáo của tập thể CLB Bình Thuận và thông báo triệu tập những người có liên quan để xác minh. Ngày 10.10, sở này đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan, nhưng các cầu thủ có tên trong đơn tố cáo đã không xuất hiện. Tuy nhiên một số vấn đề được nêu trong đơn tố cáo sẽ được giải quyết theo đúng quy định. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.