Kickboxing Việt Nam có giữ vững ngôi vương SEA Games trước đe dọa từ Thái Lan, Philippines?

Giang Lao
Giang Lao
12/05/2022 11:15 GMT+7

Sau 2 ngày thi đấu bán kết tại nhà thi đấu Bắc Ninh, kickboxing Việt Nam vào chung kết 5 nội dung thi đấu ngày 13.5, và đang nhắm mục tiêu đoạt cả 5 HCV để giữ vững ngôi đầu như SEA Games 30 .

Tại SEA Games 30 ở Philippines, kickboxing Việt Nam đoạt 4 HCV và 2 HCĐ giữ ngôi đầu toàn đoàn môn thi đấu này, nhưng ở SEA Games 31 đang diễn ra tại sân nhà ở nhà thi đấu Bắc Ninh các đối thủ từ Thái Lan và Philippines đang vươn lên đe dọa ngôi vương.

VĐV kickboxing: Nắm chắc phần thắng nên không cần knock-out đối thủ

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga (phải) sẽ bảo vệ HCV nội dung full contact ở hạng cân 48kg

Nam Trung

Nếu như kickboxing Việt Nam vào chung kết 5 nội dung ở SEA Games 31, thì các VĐV Thái Lan (chỉ đoạt 2 HCB ở SEA Games 30) nay đã có mặt ở 6 nội dung tranh HCV. Bên cạnh đó, các đối thủ mạnh của Philippines (SEA Games 30 cũng đoạt 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ xếp thứ 2 toàn đoàn), hiện cũng có mặt 5 nội dung chung kết.

Theo ông Vũ Đức Thịnh, trưởng bộ môn kickboxing Việt Nam cho biết: “Các cuộc cạnh tranh HCV của kickboxing tại SEA Games 31 đang diễn ra rất kịch tính. Đoàn Việt Nam có 5 võ sĩ vào chung kết, chúng tôi đặt mục tiêu đoạt từ 4 đến 5 HCV để đạt chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này sau các cuộc tranh tài ở tứ kết và bán kết, các đối thủ mà VĐV Việt Nam gặp ở chung kết đều đã có nhiều tiến bộ và rất khó đoán kết cục ra sao.

Kickboxing Việt Nam nhắm mục tiêu đoạt 4 HCV đến 5 HCV để bảo vệ ngôi vương từ SEA Games 30

Nam Trung

Trước mắt, chúng tôi kỳ vọng nhất vào nội dung full contact ở hạng cân 48kg nữ của võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga gặp Renalyn Dacquel Dasalla (Philippines) có thể chắc bảo vệ HCV, vì năm 2019 cô đã thắng thuyết phục đối thủ này. Còn các nội dung còn lại hiện có thể nói là 50/50. Tuy nhiên, các VĐV Việt Nam cũng có sự chuẩn bị kỹ, và tôi hy vọng là họ sẽ tiếp tục thi đấu với phong độ tốt nhất để đạt mục tiêu đề ra”.

Ngoài nội dung của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hằng Nga, kickboxing Việt Nam tại SEA Games 31 còn vào chung kết nội dung full contact hạng cân 51kg nam của võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn gặp Salmri Stendra Pattisamallo (Indonesia); hạng cân 65kg nữ của võ sĩ Huỳnh Thị Kim Vàng gặp Ngaya Pag-a Zephania (Philippines); hạng cân 67kg nam của võ sĩ Nguyễn Thế Hưởng gặp Panha Lorn (Campuchia), và chung kết nội dung low kick hạng cân 60kg nam của võ sĩ Nguyễn Quang Huy gặp Kampanart Valsiripattanachai (Thái Lan).

Theo lịch thi đấu chung kết môn kickboxing tại SEA Games 31 diễn ra từ 18 giờ đến 23 giờ 30 ngày 13.5 tại nhà thi đấu Bắc Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.