Kiểm lâm thả trăn khủng cùng nhiều động vật hoang dã về tự nhiên

31/05/2023 19:42 GMT+7

Ngày 31.5, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (H.Tân Hưng, tỉnh Long An) thả tổng cộng 35 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

35 cá thể động vật hoang dã bao gồm 5 loài trăn đất (5 cá thể), rùa cổ sọc (3 cá thể), rùa răng (6 cá thể), rùa đất lớn (7 cá thể), rùa ba gờ (14 cá thể). Số động vật hoang dã này do các tổ chức, cá nhân tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM trong thời gian qua.

Kiểm lâm TP.HCM thả trăn ‘khủng’ hiếm thấy về tự nhiên

Kiểm lâm thả trăn khủng cùng nhiều động vật hoang dã về tự nhiên - Ảnh 1.

Kiểm lâm thả trăn về lại tự nhiên

KIỂM LÂM CUNG CẤP

Trong số này có con trăn đất nặng 63 kg do ông Đặng Đình Quốc (55 tuổi, ở xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn) tự nguyện bàn giao cho kiểm lâm vào ngày 15.2.

Con trăn này được ông Quốc nuôi từ nhỏ. Sau 23 năm, con trăn rất to và dài. Thấy con trăn to lớn, nhiều người hỏi mua nhưng ông Quốc không bán, mà bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên.

Kiểm lâm thả trăn khủng cùng nhiều động vật hoang dã về tự nhiên - Ảnh 2.

Trăn được thả về tự nhiên

KIỂM LÂM CUNG CẤP

Được biết, thời điểm gia đình ông Quốc bàn giao con trăn cho kiểm lâm, đây là con trăn đất cái dài 4,5 mét, nặng 63 kg (tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm), có kích thước lớn nhất trong hơn 10 năm nay mà lực lượng kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận.

Kiểm lâm thả trăn khủng cùng nhiều động vật hoang dã về tự nhiên - Ảnh 3.

Nhiều cá thể rùa cũng được thả về tự nhiên

KIỂM LÂM CUNG CẤP

Trước đó, ngày 27.5, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết phối hợp Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình (tỉnh Ninh Thuận) thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. 28 cá thể động vật hoang dã thuộc 7 loài: tê tê Java, rùa núi vàng, rùa hộp lưng đen, khỉ đuôi dài, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.