Kiểm tra 2 vụ mà Báo Thanh Niên nêu

10/11/2011 22:26 GMT+7

Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, làm rõ hai vụ việc mà Báo Thanh Niên đã nêu tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, làm rõ hai vụ việc mà Báo Thanh Niên đã nêu tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn.

Bộ GD-ĐT đã có quyết định lập đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Chiến - Vụ trưởng, phụ trách Phòng Thanh tra tại TP.HCM làm trưởng đoàn, xác minh đơn khiếu nại của TS Nguyễn Văn Ngãi. Ông Ngãi khiếu nại chuyện nhiều sinh viên khóa TCK04 từ rớt thành đậu dù trước đó không đủ điều kiện xét tốt nghiệp; việc mình bị tạm đình chỉ chức vụ, niêm phong phòng làm việc mà không giải quyết trong thời gian quá lâu… Đoàn thanh tra bắt đầu triển khai làm việc tại trường từ ngày 8.11 và sẽ kéo dài trong vòng 45 ngày. 

Thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cho biết, nơi này bắt đầu xác minh đơn tố cáo của một số thành viên Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Sài Gòn đối với ông Phạm Phố - Chủ tịch HĐQT kiêm hiệu trưởng. Các tố cáo này đề nghị làm rõ những sai phạm của ông Phạm Phố về quản lý đào tạo, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý tài chính. Mới đây nhất, các thành viên này còn tố cáo ông Phạm Phố tổ chức cuộc họp HĐQT sai quy định cũng như cắt lương của Bí thư Đảng ủy. Từ khoảng tháng 12.2007 đến tháng 8.2008, ông Phạm Phố đã chỉ đạo in hàng ngàn chứng chỉ A, B ngoại ngữ và A, B tin học giả.

Đăng Nguyên - Minh Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.