Kiên Giang: Bắt quả tang 2 tàu cá vận chuyển trái phép hơn 62.000 lít dầu DO

20/11/2022 19:02 GMT+7

Tuần tra trên biển lúc rạng sáng, lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang bắt quả tang 2 tàu cá vận chuyển trái phép hơn 62.000 lít dầu DO.

Ngày 20.11, tin từ Đồn biên phòng Thổ Châu (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã áp giải 2 tàu cá vận chuyển trái phép hơn 62.000 lít dầu DO về cảng An Thới để phối hợp lực lượng chức năng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cá vận chuyển dầu trái phép bị lực lượng biên phòng bắt giữ rạng sáng 20.11

BÁCH HỶ

Theo đó, khoảng 2 giờ 42 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trên biển, Đội tuần tra của Đồn biên phòng Thổ Châu phát hiện 2 tàu cá số hiệu CM 92519 TS và KG 90095 TS có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên 2 phương tiện có 7 người, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang. Trong đó, tàu CM 92519 TS do Nguyễn Ngọc Hùng (ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng và tàu KG 90095 TS do Bùi Văn Đoàn (ngụ H.An Minh, Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Qua đấu tranh khai thác cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng kiểm đếm, đo đạc, phân tích trong các khoang trên 2 tàu chứa khoảng 62.500 lít dầu DO. Lúc này, thuyền trưởng cùng các thuyền viên không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số dầu này.

Ngoài số lượng dầu DO nêu trên, Đội tuần tra đã tạm giữ 7 người, 2 tàu cá, 2 điện thoại vệ tinh, 3 điện thoại di động, 1 máy tính bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.