Kiên Giang: Chủ nhà bị tạt mắm tôm, nghi do người giúp việc vay tiền bên ngoài

06/06/2022 18:32 GMT+7

Một gia đình ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang) liên tục bị nhóm người lạ đến tạt mắm tôm nghi do người giúp việc vay tiền nóng bên ngoài.

Ngày 6.6, ông Lại Tú Nguyên, Phó chủ tịch UBND P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá (Kiên Giang), cho biết lãnh đạo phường đã nắm sự việc một chủ nhà trên địa bàn phường bị tạt mắm tôm kèm theo nước sơn nghi do người làm thuê vay tiền bên ngoài; đồng thời phân công lực lượng công an phường xác minh, theo dõi.

Bà X. chỉ nơi nhóm người tạt mắm tôm, gây mất nhiều thời gian, công sức để dọn dẹp

GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP

Theo phản ánh của bà N.T.M.X. (46 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 3, P.Vĩnh Lạc), nhà có 3 người, gồm mẹ ruột và hai mẹ con bà. Hằng ngày, bà buôn bán ở P.Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá từ sáng sớm đến hơn 21 giờ mới về. Do mẹ già không ai trông coi nên bà thuê một phụ nữ tên H. (52 tuổi) đến chăm sóc. Tuy nhiên, gần đây, bà H. đột ngột nghỉ làm, cũng không báo lại cho gia chủ. “Liên tiếp các ngày 3.6 và 5.6. gia đình tôi liên tiếp bị những người lạ mặt tạt mắm tôm trộn sơn gây hôi thối, dơ bẩn trước nhà. Lần đầu, tôi báo Công an P.Vĩnh Lạc cử người đến xác minh thì 2 ngày sau lại bị tương tự”, bà X. cho biết.

Nhóm người lạ mặt đã dùng mắm tôm tạt vào nhà bà X, gây hôi thối.

GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP

Bà X. khẳng định 3 thành viên trong gia đình không vay mượn tiền ai, kể cả vay tiền ở các ngân hàng. Việc nhóm người đến thực hiện hành vi tạt chất bẩn vào nhà một cách vô cớ khiến bà cảm thấy lo lắng và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của gia đình.

“Cách đây không lâu, thỉnh thoảng có nhóm người đến đòi nợ người làm thuê của tôi. Chị này ra trước nhà trao đổi gì đó thì những người đòi nợ bỏ đi. Ai vay mượn gì đó thì người đó trả nợ, hà cớ gì mà xâm phạm, hủy hoại nhà cửa người khác”, bà X. bức xúc nói.

Được biết, bà H. làm thuê cho gia đình bà X. được hơn 2 năm, gia chủ và người giúp việc không xảy ra mâu thuẫn gì.

Cùng ngày, trung tá Dương Văn Thiệu, Phó trưởng Công an P.Vĩnh Lạc, cho biết khi xảy ra sự việc nhà bà X. bị tạt mắm tôm, công an phường đã cho lực lượng xuống đến tận nhà xác minh, tìm hiểu. “Ngoài ra, trên địa bàn phường cũng đang xảy ra một vụ cho vay nặng lãi có hành vi ‘khủng bố đòi nợ’ tương tự. Chúng tôi đang phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP.Rạch Giá theo dõi, thu thập chứng cứ để xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi không đúng theo quy định của pháp luật”, trung tá Thiệu thông tin thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.