Kiên Giang: Đâm bạn nhậu tử vong vì bị chửi và thách báo công an

26/07/2022 12:24 GMT+7

Bị chửi và thách báo công an, Danh Thị Hà (ngụ Kiên Giang ) cầm dao đâm bạn nhậu tử vong.

Ngày 26.7, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Danh Thị Hà (51 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, H.Châu Thành, Kiên Giang) 12 năm tù về tội giết người. Đồng thời, buộc tiếp tục khắc phục cho gia đình bị hại tổng số tiền 130 triệu đồng. Hà là người đâm bạn nhậu tử vong.

Bị cáo Danh Thị Hà tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26.7

BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, Danh Thị Hà và Phạm Văn Lượm Em là hàng xóm với nhau. Khoảng 13 giờ ngày 3.10.2021, Hà, Lượm Em và một số người khác tổ chức nhậu tại nhà bà Danh Thị Hằng (em ruột Hà). Trong lúc nhậu, giữa Hà và Em xảy ra cự cãi, thách đố đánh nhau nên Lượm Em bỏ về nhà.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà Lê Thị Quỳnh Hoa (hàng xóm) đến nhà bà Hằng cho Hà biết là Lượm Em đi ngang nhà có chửi Hà và thách báo công an. Nghe vậy, Hà không nhậu nữa mà đến nhà Lượm Em để chửi và đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Hà bỏ về.

Khoảng 10 phút sau, Lượm Em cầm 1 cây xẻng và 1 cây kéo đến thách thức đánh nhau với Hà. Tức giận, Hà chạy vào nhà lấy 1 cây dao bấm chạy ra đâm vào bụng Em một nhát. Lượm Em cũng cầm xẻng đánh trúng 1 nhát vào trán Hà. Hà rút dao ra bỏ chạy và ném dao tại sân.

Lượm Em chạy được một đoạn thì ngã gục, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Riêng Hà sau khi được sơ cứu thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ và khởi tố Hà về tội giết người.

Trong quá trình điều tra và truy tố, Hà thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi đâm bạn nhậu dẫn đến tử vong. Gia đình Hà đã tự nguyện bồi thường khắc phục cho bị hại số tiền 37 triệu đồng. Ngoài ra, mẹ ruột của Lượm Em cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.