Kiên Giang: Trở thành khu du lịch địa phương, xã đảo Lại Sơn đón gần 1.300 khách nước ngoài

21/04/2022 18:04 GMT+7

Sau khi được công nhận là khu du lịch địa phương, từ đầu năm 2018 đến năm 2021, xã đảo Lại Sơn (H.Kiên Hải, Kiên Giang) đón gần 479.000 lượt du khách, trong đó có gần 1.300 lượt khách nước ngoài.

Chiều 21.4, tại cuộc họp sơ kết khu du lịch địa phương, ông Giang Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Lại Sơn, H.Kiên Hải (Kiên Giang), cho biết sau khi được công nhận là khu du lịch địa phương, từ đầu năm 2018 đến 2021, xã đảo Lại Sơn đón gần 479.000 lượt du khách, trong đó có gần 1.300 lượt khách nước ngoài, tổng doanh thu đạt hơn 381 tỉ đồng.

Một góc xã đảo Lại Sơn

XUÂN LAM

Đảo Lại Sơn được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều điểm tham quan hấp dẫn như Đỉnh Ma Thiên Lãnh, Đỉnh Đồi Thơ, Đỉnh Ông Rồng, Đỉnh Yên Ngựa cùng hệ thống rừng nguyên sinh đa dạng. Ngoài ra, Lại Sơn còn có nhiều bãi biển đẹp như Bãi Xếp, Bãi Bàng, Bãi Bấc, Bãi Đá... sạch sẽ, hoang sơ, nước xanh trong.

Xã đảo Lại Sơn đang là điểm đến hấp dẫn

XUÂN LAM

Toàn xã hiện có 67 cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch; trong đó có 1 khách sạn, 30 nhà nghỉ, 24 nhà trọ và 12 cơ sở du lịch gia đình homestay với 637 phòng. Để tăng cường phát triển du lịch, UBND H.Kiên Hải đã phối hợp Công ty tàu cao tốc Superdong mở tuyến mới Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc. Đây là cơ hội để du lịch xã đảo Lại Sơn phát triển và thu hút các nhà đầu tư.

Lại Sơn là xã đảo thuộc H.Kiên Hải (Kiên Giang), có diện tích tự nhiên hơn 1.000 ha, với 1.825 hộ dân sinh sống. Hệ thống giao thông quanh đảo, xuyên đảo được quan tâm đầu tư đồng bộ, có điện lưới quốc gia kéo từ đất liền ra, thuận lợi để phát triển du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.