Kiên quyết dẹp 'rác' núp bóng nghệ thuật

Đình Huân
Đình Huân
09/10/2021 06:48 GMT+7

Liên quan đến việc một số rapper có những sáng tác tục tĩu, cổ xúy chuyện loạn luân, xúc phạm Phật giáo..., nhiều ý kiến bức xúc, lên án và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Như Thanh Niên thông tin, ông Lê Minh Tuấn, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT-DL, cho biết cục này đã có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ VH-TT-DL xem xét, xử lý vi phạm của những rapper đã phát hành các sản phẩm có nội dung vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa, vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.

Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đề nghị Bộ TT-TT xem xét xử lý với những kênh đã đăng tải sản phẩm vi phạm, trong đó có việc đề nghị gỡ bỏ các nội dung vi phạm. Theo ông Tuấn, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đề nghị xử phạt hành chính những rapper (hay những người tạo nội dung) vi phạm theo Nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo nghị định này, mức phạt cao nhất với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình “xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo” là 50 triệu đồng, và “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” là 40 triệu đồng.

“Rác” chứ nghệ thuật gì!”

Trước tình trạng hiện nay nhiều bài hát có ngôn từ dung tục, phản cảm xuất hiện đầy trên các nền tảng mạng xã hội, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự lo ngại, đồng thời lên án gay gắt. “Mấy cái này là “rác” chứ nghệ thuật nỗi gì. Rất nhố nhăng, phản cảm!”, BĐ Xuan Ung lên án.

Tương tự, BĐ Công Chính bức xúc: “Chẳng biết hay chỗ nào. Nhạc như thế này gọi là nhạc “rác” chứ rap gì”.

“Thiệt là hết biết, nội dung như thế mà cũng nghĩ ra để làm thành những sản phẩm âm nhạc, không khéo hỏng cả một thế hệ...”, BĐ Quang Phong lo lắng.

BĐ Hoài Phương thẳng thắn: “Tại sao không “phong sát” mạnh tay luôn. Với những loại này thì không giúp gì được cho văn hóa nghệ thuật của VN đâu”. Còn BĐ Văn Tuấn cảnh báo: “Cứ tha hồ lên mạng hát hò “nhạc rác” và tự phong danh hiệu “nghệ sĩ”, đây là tệ nạn nguy hiểm”.

Mức phạt chưa đủ răn đe

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Minh Tuấn cũng nhìn nhận: “Thời gian gần đây, nhạc rap được công chúng hưởng ứng, mang đến sự phong phú cho đời sống văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh những sản phẩm có nội dung tốt lại có những sản phẩm nội dung tiêu cực, phản cảm, vi phạm pháp luật”. Về lâu dài, cần có những chính sách, chế tài quản lý rõ ràng và nghiêm minh hơn, bên cạnh việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn, sáng tác, sản xuất những sản phẩm có nội dung tốt trên mạng xã hội.

BĐ Minh Khoa cho rằng: “Bộ VH-TT-DL cần có động thái cương quyết ngay với văn hóa bẩn trên mạng xã hội, đừng để thành trào lưu tiêm nhiễm vào tư tưởng thế hệ thanh niên, ảnh hưởng xấu đến tương lai”.

“Tôi nghĩ những kẻ lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy nên xử khung hình phạt thật nặng, khép vào tội hình sự chứ không xử lý hành chính. Những bài hát vô giáo dục, bệnh hoạn, một loại tư duy bẩn. Đề nghị Bộ VH-TT-DL nên xử lý thật nghiêm, kịch khung với những thành phần xem thường văn hóa xã hội để răn đe. Qua đó chấn chỉnh lại nền văn hóa không chỉ chính thống mà còn trên không gian mạng”, BĐ Châu Mộc đề nghị.

Đồng quan điểm, BĐ Mai Hương cho rằng: “Với những vi phạm như vậy nhưng mức phạt lại quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Thiết nghĩ phải tăng hình phạt lên thật cao, thậm chí phạt tù. Cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ kiên quyết dẹp bỏ hết “rác” như thế này trên không gian mạng. Ngoài ra, phải có cơ chế giám sát, cũng như phối hợp chặt chẽ với các nền tảng mạng xã hội kịp thời phát hiện cũng như ngăn chặn các sản phẩm độc hại này xuất hiện”.

* Cần phạt nặng những hành vi xúc phạm tôn giáo, vi phạm đạo đức xã hội. (Hoa Trương)

* Đâu phải một bài mà là nhiều bài như thế này, như một “đống rác”. Tôi thật sự lo lắng cho một thế hệ. (B.Đ)

* Mạng xã hội đầy “rác”, từ ảnh nóng, đánh nhau, bôi nhọ danh dự nhau..., bây giờ đến xúc phạm cả tôn giáo, cổ xúy chuyện loạn luân. Bộ TT-TT, Bộ VH-TT-DL, Bộ Công an nên mạnh tay xử lý, quét sạch. (Thanh Tung)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.