Công nghiệp Văn hóa bắt đầu từ di sản
Trong Công ước năm 2005 về bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, UNESCO định nghĩa các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động văn hóa không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn chứa đựng bản sắc, ý nghĩa và ký ức cộng đồng. Theo cách tiếp cận này, công nghiệp văn hóa không đơn thuần là ngành giải trí hay sản xuất nội dung sáng tạo, mà là hệ thống sản xuất - phân phối - tiêu thụ những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành hàng hóa nhưng vẫn giữ được linh hồn bản sắc.

Trống đồng Đông Sơn đúc bằng bạc nguyên chất của Tập đoàn Phú Quý đã được trưng bày tại Triển lãm JEWELLERY & GEM WORLD tại HongKong (Trung Quốc) năm 2025
Cấu trúc mà UNESCO gợi mở có thể tóm lược thành một chuỗi giá trị: di sản - sáng tạo tái diễn giải - sản xuất - phân phối - thị trường - lan tỏa bản sắc.
Điểm khởi đầu của chuỗi này không phải là thị trường, mà là di sản - cả vật thể và phi vật thể - từ mỹ thuật dân gian, biểu tượng thẩm mỹ đến triết lý sống và ký ức lịch sử.
Nếu tách rời khỏi di sản, sản phẩm văn hóa dễ trở thành hàng hóa thuần túy, thiếu chiều sâu và nhanh chóng bị thay thế bởi xu hướng. Ngược lại, khi được nuôi dưỡng từ di sản, mỗi sản phẩm sẽ mang trong mình một "mã văn hóa" đặc thù - yếu tố tạo nên sự khác biệt không thể sao chép.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa thành một ngành kinh tế quan trọng, vai trò của doanh nghiệp trong việc tái diễn giải di sản ngày càng rõ rệt. Không chỉ điện ảnh, thời trang hay thiết kế, nhiều lĩnh vực tưởng như thuần túy vật chất cũng bắt đầu tìm cách tích hợp chiều sâu văn hóa vào sản phẩm.
Khi vàng, bạc trở thành phương tiện kể chuyện
Vàng, bạc từ lâu được xem là nơi tích trữ giá trị và gửi gắm niềm tin vào sự ổn định lâu dài. Khi di sản được đúc dập lên kim loại quý, 2 hệ giá trị gặp nhau: giá trị vật chất và giá trị tinh thần.

Hình tượng Thần Tài trong tranh dân gian Đông Hồ được Tập đoàn Phú Quý chuyển hóa trên vàng 9999, phát hành ngày vía Thần Tài 2026
Thực tế thị trường Việt Nam cho thấy, việc chuyển hóa di sản một cách có hệ thống và nhất quán vào sản phẩm kim hoàn vẫn còn rất hạn chế. Phần lớn sản phẩm vàng, bạc thiên về tích trữ hoặc trang sức thuần túy. Những nỗ lực đưa di sản trở thành nền tảng thiết kế và ý tưởng chủ đạo còn chưa phổ biến rộng rãi.
Trong bối cảnh đó, Phú Quý được xem là một trong những đơn vị tiên phong theo đuổi hướng đi này một cách bài bản. Thay vì chỉ xem vàng, bạc là sản phẩm giao dịch, Phú Quý đã lựa chọn đưa các biểu tượng văn hóa dân tộc - từ trống đồng Đông Sơn, tranh dân gian Đông Hồ đến các tác phẩm mỹ thuật cổ, vào quá trình chế tác với định hướng dài hạn.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mỹ thuật - công nghệ thể hiện, mà ở cách nhìn: di sản không bị đóng khung như một hiện vật trưng bày, mà được tái hiện trên chất liệu kim loại quý và tham gia trực tiếp vào dòng chảy kinh tế. Ở đây, vàng, bạc không chỉ là tài sản, mà trở thành phương tiện kể chuyện về lịch sử và bản sắc dân tộc.

Tranh ngựa thế kỷ XVII - XVIII do nghệ nhân Lê Đình Nghiên giới thiệu với Tập đoàn Phú Quý, đã được chuyển thể thành sản phẩm bạc “Ngân mã chiêu tài” nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026
Việc các sản phẩm này của Phú Quý xuất hiện tại triển lãm quốc tế, hoặc được phát hành dưới dạng phiên bản giới hạn (limited edition), cho thấy một nỗ lực xây dựng giá trị mềm thông qua chất liệu có giá trị bền vững nhất.
Trong kỷ nguyên cạnh tranh dựa nhiều vào sức mạnh mềm, quốc gia nào kể được câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ sản phẩm sẽ có lợi thế. Nếu lịch sử và mỹ học truyền thống được hiện diện trên vàng, bạc - những chất liệu gắn với niềm tin và sự trường tồn,thì đó không chỉ là sự tiếp nối ký ức, mà còn là một lựa chọn phát triển có chiều sâu.
Ở góc độ đó, việc Phú Quý kiên trì tái hiện di sản trên chất liệu vàng, bạc có thể xem như một thử nghiệm nghiêm túc trong tiến trình xây dựng công nghiệp văn hóa từ gốc rễ. Và nếu hướng đi này tiếp tục được mở rộng, giá trị tạo ra sẽ không chỉ nằm ở doanh số, mà còn ở việc làm giàu thêm "ngân hàng ký ức" của cộng đồng bằng những hình thức biểu đạt mới của đời sống đương đại.
Khi những sản phẩm vàng bạc mang "mã văn hóa" bước vào đời sống và được lưu truyền qua nhiều thế hệ, sẽ không chỉ tái hiện di sản cũ, mà có thể trở thành một phần của di sản mới.
"Vàng bạc là kim loại quý, có giá trị lâu bền. Các sản phẩm văn hóa được thể hiện trên những chất liệu ấy sẽ có sức sống lâu dài với thời gian và là những sưu tập quý với mọi người, làm phong phú thêm thị trường các sản phẩm lưu niệm, trưng bày và quà tặng hiện nay. Hy vọng sản phẩm của Tập đoàn Phú Quý sẽ được người dân Việt Nam, khách du lịch nước ngoài và bạn bè quốc tế đón nhận" - nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên TGĐ TTXVN đánh giá.
Bình luận (0)