Chàng trai đó là Trần Hiếu, người sáng lập và điều hành Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng FASTHOME, có văn phòng và nhà xưởng tại số 45 đường ĐX-036, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một (nay là P.Bình Dương, TP.HCM).
Cải tiến giảm chi phí làm nhà cho người dân
Khi làm quen trên mạng xã hội, chúng tôi kể cho Hiếu nghe câu chuyện Lê Thúy Ngọc (31 tuổi) ở Thủ Dầu Một, "từ bông hoa nhỏ đến cô doanh nhân trẻ" mà chúng tôi có dịp giới thiệu trên Thanh Niên cuối năm 2022, Hiếu ồ lên "bạn này bằng tuổi em".

Công ty của Trần Hiếu thi công nhà anh Tạo ở Phú Giáo (TP.HCM) có tổng diện tích 72 m2, chi phí trọn gói 395 triệu đồng với thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. Thời gian hoàn thiện 1 tháng
ẢNH: NVCC
Chỉ khác là Thúy Ngọc có gia đình cha mẹ ở đây, lớn lên cùng môi trường văn hóa nhà thiếu nhi của tỉnh, vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì đoạt huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc, trước khi lấy chồng và trở thành doanh nhân…
Còn Trần Hiếu trở thành sinh viên Khoa Kiến trúc Trường ĐH Thủ Dầu Một, từ vùng nông thôn nghèo "gió bão quanh năm" thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2019, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, Hiếu đã bắt tay vào xây dựng thương hiệu sản xuất kinh doanh để thực hiện ước mơ nhà ở thông minh dân dụng. Hiếu dành nhiều thời gian tận dụng mạng xã hội để chia sẻ công nghệ, giới thiệu những mẫu nhà mới thiết kế cũng như chia sẻ kinh nghiệm "chọn mặt gửi vàng" cho những ai có nhu cầu làm nhà ở với chi phí thấp.

Trần Hiếu
Năm 2023, khi trở lại trường cũ tham dự và trình bày báo cáo tại hội thảo khoa học quốc gia về chủ đề nhà thông minh trong đô thị, Hiếu được nhiều thầy cô và chuyên gia trong ngành đánh giá cao, qua đó cũng nhận được nhiều tình cảm động viên, khích lệ. Tạp chí Xây dựng khi đề cập sự kiện khoa học này cũng ghi nhận các đóng góp quan trọng của chàng kiến trúc sư trẻ năng động.
"Năng lực hiện tại thì có hạn, nhưng sắp tới sẽ cố gắng cải tiến hơn nhằm giảm chi phí căn nhà xuống mà vẫn phải đảm bảo chất lượng thẩm mỹ", Hiếu tâm sự với chúng tôi như vậy.

Mới đây, khi được tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên môi trường TP.HCM, gợi ý làm sản phẩm nhà tiền chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó sử dụng 70% vật liệu tái chế để tạo ra những căn nhà ở xã hội nhỏ, Hiếu cũng không bỏ qua hướng kinh doanh này.
Làm nhà xuất khẩu ra thế giới
Cộng đồng mạng cũng như bất cứ ai quan tâm các giải pháp nhà ở giá rẻ có lẽ còn nhớ, vào thời điểm hơn 4 năm trước dường như chỉ có Trần Hiếu là kiến trúc sư đầu tiên làm phân khúc AZ100 tại VN, nói dễ hiểu hơn là phân khúc tôn và tấm ốp kim loại mạ hợp kim nhôm kẽm.

Công ty của Trần Hiếu thi công nhà chị Hạnh ở Hậu Giang
ẢNH: NVCC
Thời điểm đó nhà lắp ghép dường như xa lạ với mọi người. Sau này, khi mô hình chứng minh được hiệu quả, rất nhiều đơn vị bắt đầu làm theo. Thậm chí có cả thợ của Hiếu tự tách ra, lập đội khoán rồi nhận công trình trực tiếp. Sự cạnh tranh là điều bình thường, nhưng đáng buồn là từ đó cũng xuất hiện không ít đơn vị làm ăn chộp giật, kiểu nhận tiền ứng trước, làm dang dở rồi bỏ, để chủ nhà rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Ví dụ như trước tết vừa rồi, ngày 16 tháng chạp, Hiếu vẫn phải dẫn 8 anh em thợ đi từ Bình Dương (cũ) lên Lâm Đồng để giúp chị chủ hoàn thành căn nhà.
"Cho nên trước khi làm, nên tìm hiểu kỹ đơn vị thi công. Một quyết định vội vàng có thể khiến công trình dang dở và mất thêm rất nhiều thời gian", Hiếu chia sẻ.
Ngày nay, phân khúc AZ100, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà lắp ghép, đang trở thành giải pháp vật liệu xây dựng hiện đại và bền bỉ, được nhiều chủ đầu tư không chỉ ở VN mà nhiều nước cũng bắt đầu quan tâm lựa chọn. Năm ngoái, Trần Hiếu đã mở chi nhánh công ty, đưa thương hiệu nhà lắp ghép đến thị trường Lào và cũng đã xuất khẩu container nhà lắp ghép cho chuyên gia đầu tiên sang một quốc gia ở Bắc Mỹ. Hiếu cho biết đơn hàng này vẫn còn tiếp tục, và trong tháng 4 năm nay sẽ xuất container thứ 2.
"Mục tiêu lâu dài là ai ai cũng làm được nhà, mục tiêu xa hơn là mở rộng quy mô ra nước ngoài, mang USD về cho đất nước", chàng kiến trúc sư trẻ trả lời chúng tôi khi được hỏi về tầm nhìn, sứ mệnh thương hiệu.
Bình luận (0)