Kiều bào góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
01/09/2024 06:47 GMT+7

Sáng 31.8, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024), kỷ niệm 15 năm Bản tin kiều bào với quê hương (2009 - 2024) và trưng bày ấn phẩm báo chí, tuyên truyền liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự sự kiện có hơn 100 kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Tiến sĩ Trần Văn Bình (74 tuổi), kiều bào Đức, đến buổi họp mặt từ sớm. Ông Bình là chuyên gia về năng lượng tái tạo và trong suốt sự nghiệp của mình đã hiến kế và làm cố vấn cho nhiều dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

"Những năm tháng cuối của cuộc đời, tôi muốn ở tại quê hương mình và đóng góp kiến thức cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện giờ tôi hỗ trợ vợ tôi trồng các loại cây thảo dược như đinh lăng, khổ qua rừng… ở dưới nhà máy điện mặt trời. Các hoạt động này cũng tạo ra việc làm cho bà con", ông nói.

Kiều bào góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam- Ảnh 1.

Kiều bào tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Úc, CEO của MeetMore Coffee - một thương hiệu cà phê trái cây của Công ty TNHH liên kết thương mại toàn cầu, cho hay năm 2023, xuất khẩu của MeetMore Coffee đạt trên 1 triệu USD, trong đó thị trường Úc chiếm 40% doanh số xuất khẩu. Ông luôn tâm niệm phải nỗ lực xây dựng hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Kiều bào góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam- Ảnh 2.

Báo Thanh Niên tặng gia đình tiến sĩ Trần Văn Bình quyển sách "Hà Nội thành phố tôi yêu", gồm 100 bài viết hay nhất từ cuộc thi cùng tên do Báo Thanh Niên tổ chức

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham dự và phát biểu tại sự kiện này, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho hay mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài vẫn kiên trì, nỗ lực ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho quê hương. Điều này thể hiện rõ qua con số 16 tỉ USD kiều hối về Việt Nam trong năm 2023, trong đó TP.HCM nhận 9,5 tỉ USD, tăng trưởng ấn tượng 43,3% so với năm 2022 và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Những con số này thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc và là nguồn lực quan trọng giúp xây dựng đất nước.

Kiều bào góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam- Ảnh 3.

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên tại buổi họp mặt kiều bào

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác nội dung, đặc biệt là các sự kiện chính trị, KT-XH quan trọng, trong đó đơn vị rất tích cực thông tin về công tác đối ngoại. Báo Thanh Niên đã đạt nhiều giải thưởng, bằng khen về thông tin đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp đón nhiều đoàn báo chí, đoàn đại biểu thanh niên từ các quốc gia và cơ quan ngoại giao đến thăm và giao lưu.

Kiều bào họp mặt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2.9 ở TP.HCM

Ôn lại quá trình phát triển của 15 năm phát triển Bản tin kiều bào với quê hương, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cũng nhấn mạnh mỗi kiều bào là một sứ giả ngoại giao nhân dân. Qua đó, bà kêu gọi kiều bào trong và ngoài nước chung tay góp phần vào sự phát triển của TP, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.