Kiều Oanh khóc nghẹn trước người phụ nữ làm đủ nghề nuôi con dù bệnh tật

07/12/2023 16:49 GMT+7

Hoàn cảnh của gia đình bé Đoàn Thị Tuyết Vy trong 'Mái ấm gia đình Việt' khiến nghệ sĩ Kiều Oanh rơi nước mắt vì xót xa.

Kiều Oanh khóc nghẹn trước người phụ nữ làm đủ nghề nuôi con dù bệnh tật - Ảnh 1.

Kiều Oanh - Đình Hiếu hào hứng khi tham gia chương trình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

BTC

Tập 62 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của nghệ sĩ Kiều Oanh và diễn viên Đình Hiếu. Cả hai cùng hợp sức mang tiền thưởng về giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm Đoàn Thị Tuyết Vy (11 tuổi), Quách Thị Tuyết Như (14 tuổi) và Thị Trúc (11 tuổi).

Góp mặt trong chương trình thực tế, nghệ sĩ Kiều Oanh nhiều lần khóc nghẹn khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ. Điển hình với trường hợp của Tuyết Vy sống cùng mẹ và chị gái do cha đã qua đời khiến diễn viên phim Đất phương Nam nghẹn ngào. Được biết, mẹ của bé dù tinh thần không minh mẫn nhưng vẫn gồng gánh gia đình bằng nghề lấy cơm sầu riêng cho một cơ sở gần nhà. Ngoài ra cô còn tranh thủ rửa chén, phụ quán cơm để có thêm thu nhập.

Kiều Oanh khóc nghẹn trước người phụ nữ làm đủ nghề nuôi con dù bệnh tật - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ khóc nghẹn khi chứng kiến sự vất vả của mẹ em Tuyết Vy

BTC

Hình ảnh người mẹ đau bệnh và 2 cô con gái còn đang tuổi ăn học sớm chịu vất vả khiến Kiều Oanh lắc đầu vì xót xa. Nữ nghệ sĩ dành lời động viên đến nhân vật, khẳng định tình mẹ là động lực lớn để người mẹ luôn cố gắng từng ngày. Đồng thời, diễn viên hài khuyên mẹ của Tuyết Vy hãy luôn giữ tinh thần tốt để luôn là chỗ dựa cho hai con gái.

Từng tham gia dẫn dắt nhiều chương trình thiện nguyện, Đình Hiếu cũng có những trải lòng khi đến với Mái ấm gia đình Việt. Anh thấy mình may mắn khi được góp sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ: “Lúc đầu, mình biết người ta khổ nhưng cũng nghĩ ở mức độ nào đó thôi, đến khi gặp thì thấy họ khổ hơn như vậy nữa. Rồi những đau thương mất mát còn ập đến, đã nghèo lại còn thêm bệnh tật, tạo nên những bi kịch khiến tôi bị choáng”.

Kiều Oanh khóc nghẹn trước người phụ nữ làm đủ nghề nuôi con dù bệnh tật - Ảnh 3.

Đình Hiếu trải lòng về chuyện bị so sánh với MC Quyền Linh

BTC

Đình Hiếu cho biết nhiều người hay so sánh anh có cách dẫn dắt chương trình giống MC Quyền Linh. Anh chia sẻ thêm: “Điều đặc biệt là mình muốn dẫn chương trình đời sống thật, nhân vật thật thì mình phải thật, chứ nếu như mình không thật nó sẽ khiến cho hình ảnh của mình bị chênh lệch nhiều với nhân vật. Vì vậy, với tôi thì MC Quyền Linh chính là một hình mẫu điển hình cho sự hòa đồng khi dẫn dắt câu chuyện của các hoàn cảnh khó khăn”.

Tiếp lời, Quyền Linh cho rằng người nghệ sĩ để đưa làn da của mình ra nắng suốt thời gian dài cũng vất vả và nhiều khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được. “Đầu tiên là phải có sức khỏe, thứ hai là phải có làn da hơi dày chút xíu mới chịu nổi nắng. Mà chúng tôi đâu phải chỉ đi 1 ngày mà có khi đi mấy ngày, làm chương trình tận cả chục năm. Với tôi thì màu sắc làn da càng đen thì tôi nghĩ rằng nó đem đến những giá trị nhân văn cho các hoàn cảnh khó khăn càng nhiều”, sao phim Đồng tiền xương máu bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.