Kim Tuyến tiết lộ lý do vẫn đi học diễn sau hơn 15 năm làm nghề

21/11/2022 11:30 GMT+7

Tham gia lớp học diễn xuất nâng cao thuộc khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu 2022 , Kim Tuyến thổ lộ cô là học sinh “già” nhất lớp. Dù vậy, nữ diễn viên không hề cảm thấy ngại, ngược lại, cô tận hưởng cảm giác được tiếp thu kiến thức mới và đón nhận năng lượng mới mẻ từ các bạn diễn viên 9X, gen Z.

Sau hai năm trì hoãn vì dịch, các lớp học điện ảnh thuộc khuôn khổ chương trình Gặp gỡ mùa thu đã quay trở lại. Năm nay, lớp diễn xuất nâng cao của Gặp gỡ mùa thu có một học viên đặc biệt - diễn viên Kim Tuyến. Đến với Gặp gỡ mùa thu 2022, Kim Tuyến tiết lộ cô là học sinh lớn tuổi nhất lớp diễn xuất. Nữ diễn viên vốn là gương mặt truyền hình quen thuộc với khán giả, theo đuổi nghề diễn cũng đã hơn 15 năm. Vì vậy, sự xuất hiện của Kim Tuyến tại lớp Gặp gỡ mùa thu 2022 khiến nhiều đồng nghiệp và đàn em của cô bất ngờ.

Kim Tuyến tại lễ bế mạc Gặp gỡ mùa thu 2022

như võ

Kim Tuyến cho biết cô được một người bạn thân giới thiệu về Gặp gỡ mùa thu. Nhận thấy tính chất học thuật và giao lưu cao của khóa học nên Kim Tuyến đã rất háo hức tham gia. “Bản thân Tuyến đi lên từ một diễn viên tay ngang. Tất cả những thành tựu mà mình có được ngày hôm nay chủ yếu là do đam mê với nghề, là bản năng, là do may mắn được các cô chú, anh chị đi trước truyền đạt lại kinh nghiệm. Vì vậy đâu đó trong tôi vẫn luôn khao khát việc được học một cách bài bản. Nên mỗi khi có cơ hội là Tuyến phải nắm bắt ngay”, Kim Tuyến thổ lộ.

Được biết trong vòng hơn 1 tuần diễn ra khóa học, Kim Tuyến bỏ hết công việc để tập trung “cắp sách” đi học từ sáng sớm đến tối khuya. Ban đầu, nữ diễn viên khá ngại khi học cùng các học viên bằng tuổi em, thậm chí cháu mình. Tuy nhiên dần dà, mọi người trở nên thân thiết và không còn khoảng cách. Việc được tiếp xúc thường xuyên với các bạn diễn viên trẻ cũng giúp Kim Tuyến có nhiều góc nhìn mới mẻ hơn về phim ảnh, về nền điện ảnh Việt.

Ở tuổi 35, Kim Tuyến vẫn rất tâm huyết với việc học

fbnv

Kim Tuyến tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM hồi tháng 10.2022

fbnv

Nữ diễn viên cho biết bên cạnh những kiến thức được truyền đạt từ các thầy cô, Kim Tuyến còn như được tiếp thêm lửa nghề khi được ở cạnh những bạn diễn viên trẻ. Kim Tuyến nhận xét các bạn diễn viên 9X, gen Z có đam mê rất cháy bỏng dành cho điện ảnh, thậm chí “nhiệt” hơn cả thế hệ 8X của cô thuở mới vào nghề.

Kim Tuyến dù bận rộn với nhiều công việc từ diễn xuất cho đến kinh doanh nhưng vẫn duy trì được niềm ham thích lớn danh cho việc học. Ngôi sao Chuyện tình đảo ngọc cũng vừa tốt nghiệp ngành đạo diễn ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Kim Tuyến tâm niệm việc học có thể giúp người diễn viên tái tạo cảm xúc và mở rộng thế giới quan

fbnv

Kim Tuyến chia sẻ với Thanh Niên: “Học cũng là cách để người diễn viên tái tạo bản thân mình sau nhiều năm làm nghề, để không bị chai lì cảm xúc. Nếu không học những cái mới thì chắc chắn mình sẽ đi theo lối mòn. Làm nghề lâu năm, người diễn viên rất dễ bị khán giả nhận xét là diễn một màu. Cho nên, chuyện chịu học hỏi, chịu phá vỡ bản thân mình ra để dẹp bỏ những lối suy nghĩ, thói quen cũ là hết sức cần thiết.

Kim Tuyến cảm ơn anh Phan Đăng Di và Gặp gỡ mùa thu vì đã tạo cơ hội cho mọi người để chạm đến điện ảnh thế giới. Anh Di yêu phim nhưng không yêu cho riêng mình mà anh muốn tình yêu đó lớn lên trong tất cả những người làm phim Việt Nam".

Gặp gỡ mùa thu (Autumn Meeting) được sáng lập bởi đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và đạo diễn Mỹ Dung vào năm 2013. Đây vốn là sân chơi thường niên dành cho các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam được gặp gỡ, giao lưu và học tập trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp. Năm đầu tiên, Gặp gỡ mùa thu có quy mô khiêm tốn, chỉ có một lớp học đạo diễn được dẫn dắt bởi đạo diễn Trần Anh Hùng.

Sau 10 năm, Gặp gỡ mùa thu mở rộng số lượng lớp học lên 5-6 lớp. Số học viên, giảng viên lên đến 120 người mỗi mùa. Bên cạnh đó, Gặp gỡ mùa thu còn tổ chức thêm nhiều buổi tọa đàm, đối thoại, pitching dành cho các dự án điện ảnh triển vọng… Nhiều tài năng trẻ bước ra từ Gặp gỡ mùa thu cũng đã tạo được tên tuổi trong nước lẫn trên thị trường phim quốc tế như Phạm Ngọc Lân (Một khu đất tốt), Trần Thanh Huy (Ròm), Ash Mayfair (Vợ Ba), Trịnh Đình Lê Minh (Thưa mẹ con đi)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.