Rau xanh và hải sản tăng giá sau tết

21/02/2018 07:34 GMT+7

Không chỉ tăng giá trước tết, nhiều loại thực phẩm tươi sống như rau xanh, hải sản tại TP.HCM tiếp tục tăng giá ngay sau tết.

Từ mùng 2 tết, nhiều tiểu thương ở các chợ và siêu thị đã mở cửa hoạt động trở lại. Mặc dù lượng khách hàng mua sắm khá ít nhưng giá nhiều loại rau xanh và hải sản đã tăng cao hơn cả những ngày cận tết. Hôm qua (mùng 5 tết), giá vẫn trong xu hướng tăng cao. Tại chợ Thái Bình (Q.1), cải ngọt có giá 15.000 đồng/kg, xà lách 40.000 đồng/kg, cà chua 25.000 - 30.000 đồng/kg, súp lơ 35.000 đồng/kg…
Một tiểu thương bán rau - củ - quả tại chợ Thái Bình cho biết, giá hầu hết các loại rau hiện cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với trước tết. Ví dụ rau xà lách trước đó chỉ có 30.000 đồng/kg, rau cải chỉ khoảng 10.000 đồng/kg. “Những người đi lấy rau về cung cấp lại vẫn còn nghỉ tết nên rau về chợ khá ít. Chắc khi nào họ hoạt động lại thì giá cả sẽ ổn định trở về như bình thường”, chị tiểu thương này khẳng định.
Tương tự, tại một số chợ ở Q.7 giá rau - củ - quả cũng đứng ở mức cao khiến nhiều người đi chợ e dè. Không chỉ ở các chợ, tại các siêu thị lớn lượng rau - củ - quả cũng khá ít, chỉ có một vài loại như bông cải xanh, xà lách, cà chua...
Nhu cầu hải sản cũng đang tăng cao do nhiều gia đình đã ngán các loại thịt trong dịp tết. Cô Trang, một người tiêu dùng cho biết vì cả nhà đều đã ngán thịt nên cô chỉ mua rau và một ít hải sản. Trong đó, giá nghêu lên 60.000 đồng/kg so với mức 40.000 đồng/kg trước tết, cá thát lát lên 65.000 đồng/kg so với giá cũ chỉ 50.000 đồng/kg, cá lóc cũng tăng thêm 10.000 đồng lên 60.000 đồng/kg… Nhưng theo nhiều tiểu thương, lượng hàng về chợ thấp do nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản còn chưa ra khơi trở lại. Vì vậy giá các loại hải sản, nghêu sò nhích lên là không tránh khỏi.
Ngược lại, khi nhu cầu mua hoa và trái cây cho dịp tết đã qua đi thì giá của hai loại sản phẩm này cũng giảm mạnh. Một bó hoa lys những ngày cận tết lên đến 200.000 đồng hoặc thậm chí 300.000 đồng thì nay chỉ còn 70.000 - 80.000 đồng/bó, hoa cúc giảm gần 50%, còn 15.000 đồng/bó… Chị Hạnh - chuyên bán hoa tại khu vực chợ Thái Bình (Q.1) than thở: Chỉ có rau cá mới tăng giá, còn các loại hoa giảm giá mạnh hơn một nửa so với trước tết nhưng vẫn không có người mua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.