Trung Quốc tăng sở hữu nợ Mỹ lên cao nhất trong năm

20/09/2017 10:13 GMT+7

Sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc hiện ở mức cao nhất trong năm nay.

Theo số liệu do Bộ Tài chính Mỹ phát hành hôm 18.9 tại Washington, cổ phiếu, trái phiếu và hóa đơn Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tăng tháng thứ sáu liên tiếp lên 1.170 tỉ USD trong tháng 7.2017, tăng 19,5 tỉ USD so với tháng trước đó.
Nhật Bản sở hữu 1.110 tỉ USD, tăng 22,3 tỉ USD từ tháng 6.2017, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong gần 4 năm.
Trung Quốc hồi tháng 6.2017 đã giành lại ngôi chủ nợ lớn nhất của Mỹ từ Nhật Bản, sau khi nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã giữ vị trí này trong suốt tám tháng. Hai quốc gia châu Á này chiếm hơn một phần ba tổng sở hữu trái phiếu Mỹ, với tổng giá trị nắm giữ đạt 6.250 tỉ USD trong tháng 7.2017.
Theo Bloomberg, dự trữ ngoại tệ của Đại lục đã tăng trong tháng 8.2017, đạt 3.090 tỉ USD. Dòng tiền chảy ra của nước này giảm dần trong bối cảnh các biện pháp thắt chặt, kiếm soát vốn của Bắc Kinh ngày càng chặt chẽ hơn nhằm hạn chế vốn thoái, ổn định đồng tiền. Ngân hàng trung ương Trung Quốc tuần trước hủy bỏ yêu cầu dự trữ có thể làm giảm tốc độ tăng giá của nhân dân tệ.
Báo cáo của Kho bạc Mỹ bao gồm dữ liệu về dòng vốn quốc tế cũng cho thấy dòng tiền ròng chảy vào chứng khoán dài hạn của Mỹ tăng 1,3 tỉ USD trong tháng 7.2017. Một khoản ngoại tệ vượt trội, bao gồm các chứng khoán ngắn hạn như tín phiếu kho bạc và chứng khoán hoán đổi, cũng được ghi nhận đạt 7,3 tỉ USD, tăng so với mức 5,9 tỉ USD trong tháng 6.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.