VN-Index lao dốc sau phiên vượt đỉnh lịch sử

Mai Phương
Mai Phương
23/03/2018 11:17 GMT+7

Mở cửa giao dịch sáng nay 23.3, thị trường chứng khoán Việt Nam lại chìm trong sắc đỏ khi hàng loạt cổ phiếu lao dốc, khiến VN-Index có lúc bị mất đi gần 28 điểm.

Bảng giá điện tử đỏ rực ngay khi bước vào phiên giao dịch. Hầu như tất cả cổ phiếu trên hai sàn chứng khoán đều lao dốc trước áp lực bán ra quyết liệt. Các cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường đều chìm trong sắc đỏ, trong đó, các mã như BID, BVH, MSN, ROS… đều giảm giá rất mạnh.
Lực bán ra càng cao khiến sự sụt giảm của VN-Index càng mạnh. Khoảng 9 giờ 30, VN-Index bị mất đến 27,59 điểm, tương ứng giảm 2,35% xuống còn 1.144,77 điểm. HNX-Index cũng giảm 2,91 điểm, tương ứng 2,17%, xuống 131,13 điểm. Tuy nhiên lực mua đang gia tăng nên đến 10 giờ, VN-Index giao dịch xoay quanh mức 1.155 điểm với số điểm mất đi khoảng 16 điểm.
Nguyên nhân chính được nhiều công ty chứng khoán cho rằng do thị trường đón nhận thông tin không mấy vui vẻ đến từ thị trường chứng khoán thế giới. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngày 22.3 (giờ địa phương), khi động thái áp đặt thuế quan lên tới 60 tỉ USD đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên lo ngại về tác động đối với nền kinh tế toàn cầu.
Tất cả 3 chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall ghi nhận phiên sụt giảm mạnh nhất về phương diện phần trăm kể từ giai đoạn điều chỉnh cách đây 6 tuần. Dow Jones rớt 2,93%, S&P 500 giảm 2,52% và Nasdaq Composite sụt 2,43%.
Trong khi đó, trên thị trường châu Á, các chỉ số như Nikkei 225 mở cửa cũng đang giảm 3,48%, Shanghai giảm 2,36%... Thị trường lao dốc càng khiến nhiều nhà đầu tư có tâm lý bi quan khi nghĩ đến quá khứ của 11 năm trước, sau khi VN-Index lập đỉnh cao thì cũng bắt đầu một chu kỳ suy giảm kéo dài. Điều này đang tác động đến việc bán ra ở hầu hết các nhóm cổ phiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.