Kinh hoàng đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy ngược chiều cao tốc

16/02/2023 07:39 GMT+7

Không chỉ bất chấp luật khi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đôi nam nữ còn liều lĩnh chạy trên đường cao tốc, thậm chí chạy ngược chiều.

Mạng xã hội mới đây xôn xao khi xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người phải một phen "thót tim"; khi một đôi nam nữ đầu trần, điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc.

Kinh hoàng đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy ngược chiều cao tốc

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 13 giờ ngày 14.2.2023 trên Cao tốc Vành Đai 3 (CT20), đoạn qua địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Vành Đai 3, hướng từ cầu vượt Mai Dịch về Mễ Trì. Khi đến khu vực gần Bến xe Mỹ Đình, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một xe máy do nam thanh niên điều khiển đang chạy trên làn dừng khẩn cấp, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm,

Đáng nói, không chỉ chạy trên cao tốc, đôi nam nữ này còn liều lĩnh chạy ngược chiều với tốc độ cao, khiến ai chứng kiến cũng phải giật mình.

Kinh hoàng đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy ngược chiều cao tốc - Ảnh 2.

Tình huống lái xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc quá liều lĩnh của đôi nam nữ khiến nhiều người bức xúc

Đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình trước hành vi lái xe máy tham gia giao thông quá nguy hiểm, xem thường luật và mạng sống người khác của nam thanh niên.

Facebook Hoàng Tiến Minh bức xúc: "Xem video thôi cũng giật hết cả mình. Đúng là bó tay, không hiểu trong đầu cậu này nghĩ gì nữa". Tài khoản Đức Long bình luận: "Chạy trên cao tốc mà đúng chiều đã là tự sát rồi, đây thậm chí còn chạy ngược chiều, vận tốc xem như nhân đôi, không biết ô tô tránh kiểu gì?". Nick name Nguyễn Thủy ngán ngẩm: "Đi đứng thế này lỡ tai nạn thì báo hại cả người khác".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, truy tìm và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này.

Điều 6 và Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

Người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và bị tạm giữ phương tiện tối đa 07 ngày.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.