• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Kính James Webb chính thức phá vỡ kỷ lục thiên hà xa nhất từng được phát hiện

13/12/2022 15:05 GMT+7

Ánh sáng di chuyển qua cuộc hành trình hơn 13,4 tỉ năm ánh sáng trước khi đến vùng phụ cận của trái đất đã được xác nhận bắt nguồn từ thiên hà xa xôi nhất và già cỗi nhất từng được con người phát hiện.

Vị trí thiên hà xa nhất

NASA

Kính không gian James Webb (JWST) vừa phá vỡ một kỷ lục mới, với sự phát hiện thiên hà JADES-GS-z13-0, tồn tại sau sự kiện Big Bang khoảng 325 triệu năm.

Kỷ lục trước đó thuộc kính Hubble hồi tháng 7, với thiên hà GN-z11 cách sự kiện khai sinh vũ trụ khoảng 400 triệu năm.

JADES-GS-z13-0 được tìm thấy nhờ vào sứ mệnh JADES do tiến sĩ Emma Curtis-Lake của Đại học Hertfordshire (Anh) và đồng sự thực hiện.

“Tôi thật sự kinh ngạc và vô cùng biết ơn vì trở thành một phần của thời khắc này”, bà Curtis-Lake chia sẻ với Đài BBC.

Năng lực phân tích quang phổ của JADES-GS-z13-0 và những thiên hà xa xôi khác có thể thực hiện được nhờ vào thiết bị quang phổ cận hồng ngoại đầy uy lực của kính James Webb (NIRSpec) do Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) phát triển.

“Đó là điều JWST được chế tạo để thực hiện, mà thiết bị NIRSpec do châu Âu sản xuất đóng vai trò cốt lõi của mục tiêu đó”, Đài BBC dẫn lời giáo sư Mark McCaughrean, cố vấn khoa học kỳ cựu của ESA.

Ông McCaughrean cho hay cuộc tìm kiếm “ánh sáng đầu tiên” của vũ trụ cần một kính viễn vọng lớn, nằm sâu trong không gian và camera hồng ngoại cực nhạy để nhận dạng những thứ có thể là các thiên hà tỏa ra ánh sáng yếu ớt đang hình thành vài trăm triệu năm sau sự kiện Big Bang.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.