Kinh nghiệm và kiến thức nền tảng - chọn cái nào trước?

24/05/2007 10:21 GMT+7

Đi làm thêm sẽ giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm cuộc sống, nhưng liệu bạn có thể phân bố thời gian hợp lý để đảm bảo việc hiểu bài giảng trên lớp và hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà hay không?

Tôi không phản đối ý kiến cho rằng giáo trình đại học nhiều chỗ đã lỗi thời và vô vị. Song, cũng cần nghĩ lại, phải chăng sinh viên hiện nay quá thụ động trong việc tiếp thu kiến thức mà thầy cô truyền giảng trên lớp, để rồi sau đó không biết cách xử lý cũng như khai thác, áp dụng chúng vào cuộc sống. Theo tôi, chúng ta không nên ỷ lại quá nhiều vào thầy cô mà hãy chủ động nắm bắt cơ hội để tăng cường kiến thức cho mình (Ví dụ: đăng ký học thêm ngoại ngữ).

Khi đối diện với một vấn đề cần giải quyết, có thể vốn kinh nghiệm thực tiễn mà bạn thu nhặt được khi đi làm thêm sẽ giúp ích cho bạn, nhưng có khi lại không bởi vì vấn đề bạn gặp phải không phải lúc nào cũng giống nhau. Theo tôi, trong trường hợp này, lý thuyết được học ở nhà trường sẽ giúp bạn tìm ra cách giải quyết hay nhất và nhanh nhất.

Bởi vì, theo tôi, kiến thức trong cuộc sống bạn có thể tiếp thu và rèn luyện nó sau khi ra trường, nhưng các kiến thức nền tảng sẽ không đến với bạn nếu bạn bỏ qua cơ hội tiếp thu nó khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Nguyen Huu Hung
<tranhuulang116@yahoo.com>

(*) Tiêu đề do TNO đặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.