Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
20/04/2023 16:37 GMT+7

Trong cuộc họp vào chiều 20.4, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 đã bàn đến nhiều công việc quan trọng. Trong đó có việc chọn lựa VĐV cầm cờ cho đoàn tại lễ khai mạc.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên, trong đó có 702 VĐV. Đội tuyển bơi có 21 thành viên, phấn đấu giành từ 8 - 10 HCV. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ thi đấu xuất sắc, tiếp tục đạt được những thành tích vang dội như tại SEA Games 31.

Tại đại hội thể thao khu vực thi đấu năm 2022, Nguyễn Huy Hoàng đã giành 5 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games, trong đó có 1 kỷ lục cá nhân và 1 kỷ lục nội dung tiếp sức. Với thành tích này, Huy Hoàng được bầu chọn là VĐV nam xuất sắc nhất SEA Games 31.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng (phải) tại SEA Games 31

NGỌC DƯƠNG

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) giành HCV SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32, Nguyễn Huy Hoàng luôn được đánh giá cao về ý thức tập luyện cũng như sự tiến bộ về chuyên môn.

Đó cũng là lý do mà lãnh đạo Tổng cục TDTT và đoàn thể thao Việt Nam quyết định chính thức chọn Nguyễn Huy Hoàng là VĐV cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại SEA Game 32, trong lễ khai mạc tổ chức vào ngày 5.5.

Tại SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng cũng được chọn thay thế VĐV đấu kiếm Vũ Thành An, để cầm cờ tại lễ khai mạc đại hội (Thành An đọc lời tuyên thệ).

Hiện tại, Huy Hoàng cùng đồng đội đang tập huấn tại Hungaria và sẽ về nước ít ngày trước khi di chuyển sang Campuchia dự SEA Games 32.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 32

BÙI LƯỢNG

Tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam vào tối 19.4, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã giao nhiệm vụ cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam, các HLV, chuyên gia, VĐV thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, phấn đấu lọt vào tốp đầu đại hội.

Từ Hungary, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cho biết, anh rất vinh dự, tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách được cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 32. “Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu tốt hơn để xứng đáng với sự tin tưởng mà đoàn thể thao Việt Nam đã trao cho tôi. Theo kế hoạch của đội tuyển, chúng tôi sẽ trở về nước vào ngày 24.4. Sau đó tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM đến ngày 4.5 thì lên đường tham dự đại hội. Tại SEA Games 32, tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt với mục tiêu là giành được 3 HCV. Hy vọng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu và có đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam”, Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.