Kinh tế Trung Quốc suy yếu, giá dầu, chứng khoán đi xuống

04/05/2016 11:41 GMT+7

Giá dầu thô thế giới phiên 3.5 tiếp tục đà đi xuống do Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, công bố số liệu kinh tế yếu kém.

Trung Quốc công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng - PMI do tạp chí Caixin đưa ra cho thấy trong tháng 4, PMI chỉ đạt 49,4 điểm, thấp hơn so với mức 49,7 điểm trong tháng 3. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục giảm tốc.
Cùng với đó là Iraq cho biết đã xuất ra thị trường thế giới 3,4 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 4.2016, trong khi mức xuất khẩu của tháng 3 là 3,3 triệu thùng/ngày. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Iran đã tăng gấp đôi lượng dầu xuất ra thị trường lên 2 triệu thùng dầu/ngày. Điều này càng làm cho giới đầu tư lo ngại về nguồn cung ngày càng dư thừa.
Đóng cửa giao dịch, giá dầu thô WTI giao tháng 6.2016 giảm 1,13 USD, tương đương 2,5%, xuống 43,65 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 7.2016 giảm 79 cent, tương đương 1,7%, xuống 45,02 USD/thùng.
Sắc đỏ cũng bao trùm chứng khoán Mỹ do nhà đầu tư mất dần niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc, với chỉ số S&P 500 giảm 18,06 điểm (0,87%), xuống 2.063,37 điểm, mức thấp nhất trong ba tháng qua; Nasdaq xuống 4.763,22 điểm và Dow Jones xuống 17.750,91 điểm.
Giá vàng thế giới quay đầu giảm trở lại về mức 1.286 USD/ounce và đây cũng là mức giá đóng cửa phiên giao dịch 3.5 tại Mỹ, sau khi đồng USD đảo chiều tăng so với các đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ và áp lực chốt lời từ giới đầu tư.
Đà giảm của giá vàng tiếp diễn trên thị trường châu Á sáng nay 4.5, khi mất thêm 6 USD về mức 1.280 USD/ounce, theo bảng giao dịch điện tử Kitco lúc 9 giờ 30 phút.
Cùng xu hướng, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 350.000 đồng/lượng so với giá trước kỳ nghỉ lễ. Tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giá mua vàng miếng còn 33,8 triệu đồng/lượng, giá bán còn 34 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC thấp hơn giá thế giới 400.000 đồng/lượng.
Trên thị trường ngoại tệ, giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước vẫn ổn định. Cụ thể, Vietcombank ở mức 22.260 - 22.330 đồng/USD (mua - bán); Sacombank 22.240 - 22.330 đồng/USD; Eximbank 22.240 - 22.320 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.