Klinsmann: ‘Đức cần phép màu trước Tây Ban Nha để tránh bị loại khỏi World Cup 2022’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/11/2022 17:00 GMT+7

Huyền thoại Jurgen Klinsmann cho rằng tuyển Đức cần một ‘phép màu’ để cứu lấy hy vọng của họ tại World Cup 2022 sau thất bại 1-2 trước Nhật Bản ở trận ra quân bảng E.

Đối thủ tiếp theo của đội từng bốn lần vô địch thế giới là Tây Ban Nha đang có phong độ tốt khi đè bẹp Costa Rica 7-0 ở lượt trận đấu. Vì vậy, một thất bại trước La Roja - diễn ra lúc 2 giờ ngày 28.11 - là một nỗi thất vọng lớn đối với Die Mannschaft vì sẽ bị loại sớm.

Tuyển Đức đối mặt nguy cơ loại ở vòng bảng

AFP

Tuyển Đức đã thất bại ở vòng bảng World Cup 2018, và họ có nguy cơ đi vào vết xe đổ ở Qatar, nên thầy trò HLV Hansi Flick cần thể hiện một màn trình diễn tích cực hơn trước La Roja. Klinsmann, nhà vô địch World Cup với tư cách tiền đạo cùng Tây Đức năm 1990, sau đó dẫn dắt đội tuyển quốc gia lọt vào bán kết kỳ giải năm 2006, nên ông cảm thấy khá buồn khi chứng kiến tình cảnh mà tuyển Đức đang đối mặt.

Quả phạt đền của Ilkay Gundogan đã giúp Đức dẫn trước Nhật Bản ở phút thứ 33, nhưng các pha lập công trong hiệp 2 của Ritsu Doan và Takuma Asano đã lật ngược thế cờ cho Nhật Bản. Giờ đã 58 tuổi, Klinsmann nói về hoàn cảnh khó khăn của đội bóng cũ của mình: “Rõ ràng là điều đó đáng thất vọng đối với người Đức chúng tôi. Các màn trình diễn tổng thể là không đủ tốt. Đó không phải là điều chúng tôi mong đợi sau thảm họa ở Nga, về nhà sau vòng bảng World Cup 2018. Hy vọng của tôi là họ thể hiện tinh thần vững hơn để có kết quả tốt 2 trận còn lại vòng bảng”.

Phát biểu trên BBC, huyền thoại Klinsmann cho rằng tuyển Đức đã trả giá cho sự tự mãn: “Họ hài lòng với hiệp đầu tiên và nghĩ rằng sẽ ấn định số phận trận đấu, và sau đó Nhật Bản đã trừng phạt họ. Nhật Bản đã chơi thực sự kém trong hiệp 1 và chúng ta để họ lấy lại thế trận. Họ hừng hực khí thế, tràn đầy năng lượng và xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng bây giờ Đức đang trong tình cảnh lưng đang dựa vào tường, và nếu không làm nên điều kỳ diệu trước Tây Ban Nha để đánh bại Tây Ban Nha, họ có thể về nhà”.

Klinsmann cho rằng Đức cần phép màu trước Tây Ban Nha để tránh bị loại khỏi World Cup 2022

REUTERS

Cựu tiền đạo của Bayern Munich, Inter và Tottenham sau đó còn nói về lần cuối cùng Đức thua một trận chung kết World Cup khi dẫn trước trong hiệp 1. Đó là trận thua 2-3 trước Áo tại World Cup 1978.

Đối với Nhật Bản, đây là lần đầu tiên họ lội ngược dòng để giành chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup, và chiến thắng trước Costa Rica ở lượt trận tới sẽ đảm bảo cho họ một suất vào vòng 1/8 nếu Đức thua Tây Ban Nha. Tuyển Đức thua Mexico trong trận mở màn tại World Cup 2018 nhưng đã lội ngược dòng để giành chiến thắng kịch tính trước Thụy Điển ở lượt trận thứ 2, và bị loại sau thất bại sốc trước Hàn Quốc ở lượt trận cuối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.