Kon Tum: Để mất rừng, nhiều cán bộ bị kỷ luật

17/11/2022 17:39 GMT+7

Chủ tịch, Phó chủ tịch TT.Măng Đen, kiểm lâm địa bàn TT.Măng Đen (H.Kon Plông, Kon Tum ) cùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì để xảy ra phá rừng.

Ngày 17.11, UBND H.Kon Plông (Kon Tum) cho biết đã tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan đến vụ chặt hạ 24 cây gỗ tại TT.Măng Đen (H.Kon Plông).

Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 486 thuộc lâm phần do UBND TT.Măng Đen quản lý

đức nhật

Theo đó, tập thể UBND TT.Măng Đen bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm. Các ông: Châu Văn Lâm, Chủ tịch UBND TT. Măng Đen; Quách Văn Điện, Phó chủ tịch TT.Măng Đen; Đỗ Bá Công, cán bộ TT.Măng Đen; Lê Văn Mẫn, kiểm lâm địa bàn TT.Măng Đen, cùng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trước đó như Thanh Niên đã phản ảnh: Vào khoảng tháng 2.2022, Dương Văn Tiến (23 tuổi) đã rủ Dương Văn Tuấn (31 tuổi), Đoàn Văn Thế (39 tuổi) và A Thửi (29 tuổi, cùng trú H.Kon Rẫy, Kon Tum) đi khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 486 thuộc lâm phần do UBND TT.Măng Đen quản lý.

Rồi Tiến gọi điện, nhờ Phạm Văn Trung (29 tuổi, trú H.Kon Rẫy) chỉ dẫn cụ thể đường đến khu vực có gỗ để khai thác. Sau đó, nhóm của Tiến đã sử dụng 4 xe máy độ chế, mang theo 2 cưa máy, đèn pin đến khu vực rừng nêu trên. Tại đây, nhóm của Tiến đã khai thác trái phép 24 cây gỗ thuộc chủng loại xoan mộc, máu chó, tổng khối lượng hơn 36 m3.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng phá rừng. TAND H.Kon Plông đã mở phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Trong đó, bị cáo Dương Văn Tiến bị phạt 5 năm 6 tháng tù; Dương Văn Tuấn 4 năm tù; Đoàn Văn Thế 3 năm 6 tháng tù; A Thửi 3 năm tù và Phạm Văn Trung 2 năm 6 tháng tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.