Kon Tum: Dự án nước sạch chậm tiến độ, trưởng ban quản lý mất chức

13/12/2022 20:53 GMT+7

Ông Phan Thanh Hùng bị cho thôi chức Trưởng ban quản lý các dự án 98 và chuyển sang công tác khác, do dự án cấp nước sinh hoạt do đơn vị này làm chủ đầu tư nhiều lần chậm tiến độ.

Ngày 13.12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã xử lý trách nhiệm ông Phan Thanh Hùng, Trưởng ban quản lý các dự án 98.

Theo đó, ông Hùng bị cho thôi chức Trưởng ban quản lý các dự án 98 và chuyển sang công tác khác.

Dự án nước sạch H.Sa Thầy sau nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể bàn giao về cho địa phương

đức nhật

Nguyên nhân ông Hùng bị cho thôi chức là vì dự án cấp nước sinh hoạt do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư nhiều lần chậm tiến độ.

Như Thanh Niên đã nhiều lần đưa tin, dự án này có tổng mức đầu tư 116 tỉ đồng, công suất 5.100 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho hơn 27.000 hộ dân tại TT.Sa Thầy và các xã: Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn (H.Sa Thầy, Kon Tum). Công trình được giao cho Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần gia hạn, nhà máy nước vẫn chưa vận hành và bàn giao về cho huyện.

Vừa qua trong kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Kon Tum khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum cho rằng, việc dự án chậm tiến độ 3 năm đã làm khổ người dân. Do đó nếu đến cuối tháng 12.2022, chủ đầu tư không hoàn thành dự án, người dân không có nước sạch để dùng, đề nghị UBND tỉnh xem xét kiểm điểm, kỷ luật các đơn vị liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.