Kon Tum: Một người dân báo bị mất cắp 30 cây sâm Ngọc Linh, thiệt hại hơn 500 triệu đồng

13/09/2022 16:22 GMT+7

Một người dân vừa báo bị lấy cắp 30 gốc sâm Ngọc Linh loại 12 năm tuổi, mỗi củ đạt từ 100 - 180 gr. Tổng giá trị cả củ lẫn lá hơn 500 triệu đồng.

Ngày 13.9, Công an H.Đăk Glei (Kon Tum) cho biết đang xác minh tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc bị trộm sâm Ngọc Linh.

Giá trị sâm Ngọc Linh rất lớn nên người dân thường bí mật trồng sâm ở những ngọn núi cao

ĐỨC NHẬT

Trước đó, anh A Pim (28 tuổi, trú thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, H.Đak Glei) làm đơn trình báo mất sâm Ngọc Linh lên Công an xã Ngọc Linh.

Cụ thể, vào ngày 5.9, anh Pim phát hiện tại vườn sâm của gia đình bị mất 30 gốc sâm Ngọc Linh loại 12 năm tuổi, mỗi củ đạt từ 100 - 180 gr. Tổng giá trị cả củ lẫn hơn 500 triệu đồng.

Qua quá trình theo dõi, gia đình anh Pim phát hiện hai người bán sâm Ngọc Linh có biểu hiện nghi vấn. Do đó anh Pim đề nghị công an xã và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Nhận được tin báo, Công an H.Đăk Glei đã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra. Cơ quan công an cũng đã thu hồi được 1 số củ sâm Ngọc Linh bị mất của gia đình anh Pim. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.