Kosovo đóng cửa khẩu biên giới lớn nhất với Serbia giữa căng thẳng

Văn Khoa
Văn Khoa
28/12/2022 15:31 GMT+7

Kosovo hôm nay 28.12 đóng cửa khẩu biên giới lớn nhất sau khi những người biểu tình chặn cửa khẩu này ở phía Serbia để ủng hộ những người Serb ở Kosovo, theo Reuters.

Với hai cửa khẩu khác trên biên giới Serbia bị đóng cửa do các cuộc biểu tình tương tự ở phía Kosovo kể từ ngày 10.12, hiện chỉ có 3 cửa khẩu giữa hai bên vẫn còn mở.

Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic ngày 26.12 cho hay các lực lượng vũ trang nước này đang trong tình trạng báo động "ở mức cao nhất" sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Belgrade và Pristina.

Cảnh sát Kosovo tuần tra gần một rào chắn do người Serb dựng lên, gần phía bắc của thị trấn Mitrovica thuộc Kosovo vào ngày 27.12.2022

Reuters

Trong cuộc biểu tình mới, người Serb ở Serbia đã sử dụng một chiếc xe tải và máy kéo để tạo rào chắn mới nhất, gần cửa khẩu Merdare ở biên giới phía đông của Kosovo, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí có trụ sở tại thủ đô Belgrade (Serbia). Tình trạng này đang cản trở hàng ngàn người Kosovo làm việc ở những nơi khác của châu Âu trở về nhà vào dịp lễ.

Kosovo bất ổn, Serbia đặt quân đôi trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao

“Nếu bạn đã vào Serbia thì phải sử dụng các cửa khẩu biên giới khác... hoặc đi qua Bắc Macedonia”, Cơ quan Ngoại giao Kosovo cho biết trên trang Facebook của mình, đồng thời thông báo đóng cửa khẩu Merdare. Việc đóng cửa cửa khẩu này có hiệu lực vào lúc nửa đêm.

Kể từ ngày 10.12, người Serb ở phía bắc Kosovo đã đấu súng với cảnh sát và dựng hơn 10 rào chắn trong và xung quanh thị trấn Mitrovica. Vào ngày 27.12, thêm hai rào chắn đã được dựng lên ở phía bắc.

Ảnh chụp ngày 26.12 cho thấy một con đường bị người Serb dựng rào chắn bằng xe tải ở làng Rudare gần thị trấn Zvecan thuộc Kosovo

AFP

Hành động nói trên của người Serb ở phía bắc Kosovo diễn ra sau vụ một cựu cảnh sát người Serb bị bắt với cáo buộc tấn công các cảnh sát đang thi hành công vụ trong một cuộc biểu tình trước đó. Họ đưa ra yêu cầu thả cựu cảnh sát bị bắt và các yêu cầu khác trước khi dỡ bỏ các rào chắn.

Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Belgrade đã từ chối công nhận điều đó và khuyến khích 120.000 người Serb ở Kosovo thách thức chính quyền Kosovo, đặc biệt là ở phía bắc, nơi người Serb chiếm đa số, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.