Kristen Stewart 'cướp' thảm đỏ Cannes với màn tháo giày đi chân đất

15/05/2018 12:38 GMT+7

Hành động của người đẹp Choạng vạng được cho là phản ứng lại 'luật bất thành văn' của Liên hoan phim (LHP) Cannes bởi nhiều khách mời không đi giày cao gót đã bị khước từ bước vào thảm đỏ.

Thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 71 ngày 14.5 (giờ Pháp) ghi nhận hành động "ngổ ngáo" đáng yêu của Kristen Stewart. Khi đến xem công chiếu tác phẩm BlacKkKlansman tranh giải Cành cọ vàng, Kristen Stewart vẫn đi giày cao gót nhưng đã thẳng tay tháo ra khi gần đến các bậc cầu thang và cứ thế xách giày đi chân trần.
Trang E!News cho rằng có thể Kristen Stewart quá mệt mỏi sau lịch trình công việc dày đặc tại Cannes và liên tục phải đi giày cao gót trong nhiều ngày. Tuy nhiên phần nhiều lại tin rằng với cá tính "mình thích thì mình làm thôi", đây hoàn toàn là hành động có chủ ý rõ ràng của mỹ nhân 9X. Ở Hollywood, cô nổi tiếng không hề hứng thú với giày cao gót mặc dù là celeb thường xuyên phải tham dự các sự kiện trang trọng. Kristen Stewart thậm chí từng phản ứng quy tắc đi giày cao gót trên thảm đỏ hồi năm 2017.
Được biết năm nay nữ diễn viên Hollywood lần đầu đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực tại LHP danh giá nhất thế giới này. Có thể nói từ diễn viên ăn khách trong phim thương mại, người đẹp sinh năm 1990 trở thành "nàng thơ" với lối diễn xuất đa dạng trong các phim giàu nghệ thuật như Camp X-Ray, Clouds of Sils Maria (giành giải César hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc 2015), Café Society, Personal Shopper (phim đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2016).
Gương mặt thu hút, Kristen Stewart không dịu dàng nữ tính mà vẫn sáng nhất dàn sao tại sự kiện
Kristen Stewart chọn phong cách cá tính thay vì style quyến rũ thường thấy ở các minh tinh điện ảnh
Cô chọn giày cao gót khoảng 10cm để đến sự kiện này
Rồi nhanh chóng tháo giày ra
Hành động này được dân mạng thích thú
Năm ngoái, người đẹp Choạng vạng còn chơi đầu đinh 3 phân, diện một chiếc đầm tweed khá đơn giản
Tháo giày - chuyện nhỏ của Kristen Stewart

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.